Ngày 6/11, ban lãnh đạo phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ một số vướng mắc tại dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.
Tại cuộc họp, phường Cửa Ông cùng chủ đầu tư, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận chi tiết về phương án cấp điện, cấp nước và đảm bảo giao thông phục vụ thi công giai đoạn san nền của dự án. Trên tinh thần hợp tác và tháo gỡ khó khăn, các bên đã thống nhất phương án tối ưu cho hệ thống điện, nước và giao thông.
Phường Cửa Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư hoàn tất các bước chuẩn bị, đảm bảo dự án được khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Nguồn ảnh: Internet
Được biết, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 tại Văn bản số 1409 ngày 17/10/2020.
Đây là dự án điện khí đầu tiên tại Quảng Ninh, mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiệt điện than - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng địa phương.
Sau khi được điều chỉnh, bổ sung diện tích, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông.
Dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng thuộc Quy hoạch điện VIII của Chính phủ gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.500MW và tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỷ USD .
CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh cùng Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - CTCP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam và Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation đầu tư làm chủ đầu tư.
Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo thêm hàng nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng.
Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, dự án còn được xem là lời giải kịp thời cho tình trạng thiếu hụt nguồn điện tại miền Bắc, nơi dự kiến thiếu khoảng 6.000MW trong giai đoạn 2021-2030 do nhiều nhà máy chậm tiến độ, trong khi điện mặt trời và điện gió chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh và phường Cửa Ông, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu thiết kế - mua sắm thiết bị - thi công (EPC) và nộp hồ sơ thuê đất.
Song song đó, ngoài phần diện tích hơn 1,7ha đã được giải phóng mặt bằng trước đây, trong tháng 9/2025, phường Cửa Ông đã hoàn tất công tác giải phóng gần 34ha đất và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II để triển khai các bước tiếp theo, phục vụ việc bàn giao cho chủ đầu tư.
Riêng phần diện tích liên quan đến các tổ chức và địa phương, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện quy trình thu hồi đất, đảm bảo tiến độ chung của dự án.