Aa

Sắp thu hồi 4 khu đất hơn 1.100ha, nằm cạnh siêu sân bay lớn nhất Việt Nam

Thứ Hai, 08/06/2026 - 20:56

Theo thông báo từ Trung tâm Phát triển quỹ đất địa phương, trong tháng này, đơn vị sẽ xây dựng phương án đấu giá đối với 4 khu đất nói trên.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai, ngay trong tháng 6 này, đơn vị sẽ triển khai các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch, đồng thời xây dựng phương án đấu giá đối với 4 khu đất có tổng diện tích hơn 1.100ha nằm gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo đó, các khu đất dự kiến đưa ra đấu giá gồm khu đất rộng hơn 610ha nằm trên địa bàn phường Long Thành và xã Bình An; 3 khu đất còn lại đều thuộc phường Long Thành, có diện tích lần lượt khoảng 329ha, 170ha và 55ha.

Công trường thi công sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: Báo Đồng Nai

Công trường thi công sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: Báo Đồng Nai

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, việc khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách ngay trong năm 2026, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất có lợi thế nằm gần Sân bay Long Thành.

Ngoài ra, việc đưa các khu đất này ra đấu giá cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư, tạo dư địa phát triển các dự án động lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2026, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về danh mục 4 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.

Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, được quy hoạch triển khai theo 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD.

Ở giai đoạn 1, dự án tập trung xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ, đáp ứng công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này được phê duyệt vào tháng 11/2020 ở mức 109.111 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Sang giai đoạn 2, sân bay Long Thành sẽ được bổ sung thêm một đường cất hạ cánh theo cấu hình mở và một nhà ga hành khách, nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện toàn bộ dự án, hướng tới công suất tối đa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top