Aa

Sau nhiều năm ‘đắp chiếu’, dự án bệnh viện ung bướu lớn nhất ĐBSCL được điều chỉnh để tái khởi động

Thứ Sáu, 14/11/2025 - 13:33

Theo quyết định của HĐND TP. Cần Thơ, do chênh lệch tỷ giá, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng thêm khoảng 344 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên 2.071 tỷ đồng.

Sáng 14/11, HĐND TP. Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, do kết thúc hiệp định vay ODA và chuyển sang sử dụng nguồn vốn trong nước để tiếp tục triển khai dự án, thành phố phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Việc thông qua nghị quyết lần này nhằm tạo cơ sở để hoàn thiện và đưa bệnh viện vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cấp vùng.

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tạm dừng xây dựng từ năm 2022. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tạm dừng xây dựng từ năm 2022. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo lãnh đạo thành phố, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Cần Thơ hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo nghị quyết, cơ cấu nguồn vốn dự án được điều chỉnh gồm vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 272 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 1.334 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hơn 465 tỷ đồng.

Do chênh lệch tỷ giá, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm khoảng 344 tỷ đồng, nâng tổng vốn sau điều chỉnh lên 2.071 tỷ đồng.

Giải trình trước HĐND, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển sang sử dụng toàn bộ nguồn vốn trong nước sẽ là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Được biết, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được khởi công từ năm 2017 với quy mô 500 giường bệnh, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1.727 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Chính phủ Hungary chiếm hơn 80%, phần còn lại là vốn đối ứng của thành phố.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ hoàn thành sau 3 năm (cuối năm 2020), trở thành cơ sở điều trị ung bướu lớn và hiện đại nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tuy nhiên đến nay, dự án mới thi công xong phần thô rồi phải dừng lại do hiệp định vay vốn hết hiệu lực từ tháng 7/2022, trong khi chưa được bố trí nguồn vốn mới để tiếp tục.

Giữa năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thanh tra dự án để khoanh lại phần vốn ODA, đồng thời yêu cầu sử dụng nguồn vốn trong nước nhằm hoàn thành công trình trong năm 2026.

Ngày 19/10, trong chuyến công tác tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Chứng kiến tình trạng 2-3 bệnh nhân phải nằm chung giường, thời gian chờ xạ trị kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ đề xuất mua ngay 2 máy xạ trị (Bộ Tài chính thu xếp vốn) từ nguồn dự phòng và xem đây là tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo hoàn tất thủ tục để sớm khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu đang dang dở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top