Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP nhằm khảo sát hiện trạng và rà soát công tác tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1, dự kiến diễn ra ngày 19/12.
Đây là một trong những dự án quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) cùng các đơn vị phối hợp đã báo cáo chi tiết kế hoạch triển khai, tập trung hoàn thiện kịch bản chương trình theo đúng nội dung đã thống nhất.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Tây Ninh
Các bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ.
Để sự kiện diễn ra trang trọng, chu đáo và an toàn, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.
Đây cũng là dịp tạo dấu ấn tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh.
Được biết, khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 được triển khai tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, có quy mô hơn 495ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng.
Dự án do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, được kỳ vọng tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng cơ hội đầu tư trong khu vực.
Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và đưa vào hoạt động phần diện tích 495ha.
Theo quy hoạch, đến năm 2045, khu công nghiệp này dự kiến thu hút khoảng 20.000-60.000 lao động, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương và các vùng lân cận.
Trên địa bàn có các trục giao thông lớn đi qua như Quốc lộ 22, Quốc lộ 22B, đường Xuyên Á và nhiều tuyến đường tỉnh huyết mạch, giúp Tây Ninh trở thành "cửa ngõ" kết nối vùng TP. HCM với Campuchia.