Aa

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư tuyến cao tốc hơn 81km, phát triển mô hình đô thị cảng như Hà Lan, Hàn Quốc tại Cà Mau

Thứ Tư, 19/11/2025 - 10:06

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn T&T Group chia sẻ, doanh nghiệp cam kết triển khai các dự án chiến lược tại Cà Mau một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần thực hiện tầm nhìn phát triển của tỉnh.

UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã tổ chức hội nghị kết nối hợp tác đầu tư vào tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho biết doanh nghiệp đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư vào ba lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Trước hết, ở lĩnh vực hạ tầng - giao thông, T&T Group đang nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu dài 81,2km theo hình thức PPP.

Hình ảnh tại hội nghị. Nguồn ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Hình ảnh tại hội nghị. Nguồn ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Tuyến này khi hình thành sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Sóc Trăng, khép kín trục cao tốc ven biển vùng ĐBSCL. Công trình giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch; đồng thời khai thác hiệu quả sân bay, quỹ đất hiện hữu, tạo xung lực phát triển mới cho khu vực.

Song song đó, tập đoàn còn đề xuất phát triển các khu du lịch và dịch vụ cao cấp, tận dụng lợi thế vị trí chiến lược của các đảo, kết nối trực tiếp với Khu du lịch quốc gia Đất Mũi, hình thành chuỗi giá trị đồng bộ: cảng biển - công nghiệp - logistics - du lịch.

Đáng chú ý, T&T cũng đề xuất nghiên cứu phát triển cụm đảo Hòn Khoai theo mô hình Đô thị Cảng (City Port), lấy cảm hứng từ các trung tâm cảng biển quốc tế như Rotterdam (Hà Lan) hay Busan (Hàn Quốc).

Mô hình bao gồm Cảng nước sâu Hòn Khoai (khả năng tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn) cùng hệ sinh thái đô thị hiện đại gồm khu cảng - công nghiệp - logistics, khu chuyển tiếp và khu đô thị phát triển mới.

Theo đại diện T&T, Hòn Khoai được định hướng trở thành “Lục địa cực Nam”, một trung tâm phát triển năng động và hội nhập quốc tế của cả nước.

Ở lĩnh vực năng lượng, tập đoàn đặc biệt quan tâm Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó Cà Mau và Bạc Liêu (cũ) có thêm 33 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời.

Tập đoàn T&T đã đề xuất nghiên cứu đầu tư vào các dự án nằm trong quy hoạch này, hướng tới chiến lược phát triển năng lượng sạch, năng lượng tuần hoàn, tận dụng lợi thế Cà Mau là địa phương có vị trí gần Malaysia và Singapore nhất.

Mục tiêu là đưa Cà Mau trở thành trung tâm xuất khẩu điện hàng đầu ĐBSCL và Việt Nam sang thị trường Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến đầu tư trung tâm giáo dục, thể thao, văn hóa tại khu vực tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Tập đoàn T&T cam kết triển khai các dự án chiến lược tại Cà Mau một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần thực hiện tầm nhìn phát triển của tỉnh và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện SK Group (Hàn Quốc) cho biết tập đoàn đang triển khai Cụm Năng lượng & Công nghiệp chuyên biệt SEIC và Trung tâm Nông - Thủy sản Cà Mau với tổng vốn đầu tư 248 triệu USD.

Trong nhóm dự án năng lượng, SK sẽ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Mau, đảm bảo nguồn điện nền ổn định, đồng thời áp dụng giải pháp năng lượng tổng thể gồm LNG, hydro, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện và lưới thông minh - hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Trung tâm Nông - Thủy sản Cà Mau được phát triển với 4 trụ cột gồm trung tâm chế biến công suất 140.000 tấn/năm; hệ thống chuỗi lạnh giảm tổn thất sau thu hoạch xuống 2,6%; Trung tâm logistics giảm chi phí vận chuyển xuống dưới 16,8%, thấp hơn mức trung bình quốc gia và nền tảng số kết nối 8.000 hộ nuôi với 1.200 người mua, giúp thị trường minh bạch và hiệu quả hơn.

Sau khi hoàn thiện, trung tâm dự kiến tạo ra 8.500 việc làm, mang lại 17-21 tỷ USD doanh thu trong 20 năm và giảm tới 66.000 tấn CO₂/năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top