UBND TP. Huế vừa phê duyệt dự án chỉnh trang cảnh quan khu vực bờ Bắc sông Hương, đoạn tiếp giáp cầu Nguyễn Hoàng (phường Kim Long), với kỳ vọng tạo dựng một không gian công cộng hiện đại, kết nối đồng bộ hệ thống công viên ven sông.
Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1,5ha, nằm trong tổng thể dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc cải tạo cảnh quan mà còn hướng tới nâng cao chất lượng môi trường sống, bổ sung không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao cho người dân.

Khu vực triển khai dự án. Ảnh: Báo Xây Dựng
Điểm nhấn của công trình là sân khấu ngoài trời có sức chứa khoảng 1.000 người, được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép, sàn lát gỗ lim và hệ thống bậc ngồi bằng đá nguyên khối kéo dài gần 300m. Toàn bộ khu vực được tích hợp hệ thống chiếu sáng LED, phục vụ các sự kiện cộng đồng và hoạt động nghệ thuật ngoài trời.
Bên cạnh đó, hệ thống đường dạo với tổng chiều dài khoảng 775m sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm tuyến chính và các lối đi nhánh, sử dụng vật liệu đá granite và đá cubic nhằm tăng tính thẩm mỹ. Không gian xanh được bổ sung thông qua việc trồng cây và tổ chức các điểm nghỉ chân, tạo sự kết nối xuyên suốt giữa các khu chức năng trong công viên.
Một khu dịch vụ diện tích khoảng 226m2 cũng được xây dựng, tích hợp nhà vệ sinh công cộng. Công trình này được thiết kế theo hướng thân thiện môi trường với mái phủ đất trồng cỏ, góp phần giảm nhiệt và tăng diện tích mảng xanh đô thị.

Phối cảnh sân khấu ngoài trời. Ảnh: CĐT
Dự án do Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức kinh phí gần 34 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài trong 2 năm.
Công trình được định hướng kết nối trực tiếp với công viên Kim Long và chuỗi không gian đi bộ ven sông Hương đã được đầu tư trước đó. Khi hoàn thành, khu vực này sẽ liên thông với tuyến đi bộ dài gần 3km từ cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ, góp phần hình thành trục không gian công cộng liên hoàn dọc hai bờ dòng sông biểu tượng của thành phố.
Theo đại diện đơn vị quản lý, dự án không chỉ nhằm cải thiện cảnh quan mà còn tạo ra điểm đến có khả năng "giữ chân" người dân và du khách, thông qua việc tổ chức các không gian tương tác, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là một bước đi trong chiến lược phát triển đô thị gắn với khai thác giá trị cảnh quan sông Hương.
TP. Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất và thứ 6 của Việt Nam, chính thức hoạt động theo mô hình này từ ngày 1/1/2025. Sau khi thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính kể từ ngày 1/7/2025, TP. Huế hiện có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã.