Aa

Thành phố trẻ nhất Việt Nam sắp xây cầu 2.200 tỷ bắc qua ‘xứ cồn cạn’ của dòng sông biểu tượng

Thứ Tư, 07/01/2026 - 15:50

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, tăng kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị - ven biển của thành phố.

Thành phố Huế đang chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng thêm 4 cây cầu quan trọng, gồm một cầu vượt sông Hương và ba cầu vượt phá Tam Giang, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng, tăng cường kết nối liên vùng, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và dư địa phát triển không gian đô thị.

Trong đó, cầu qua Cồn Hến được xác định là công trình trọng điểm tại khu vực trung tâm TP. Huế. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn cuối năm 2028 đến đầu năm 2029. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, với tổng chiều dài cầu và đường toàn tuyến khoảng 2,76km.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam sắp xây cầu 2.200 tỷ bắc qua ‘xứ cồn cạn’ của dòng sông biểu tượng- Ảnh 1.

Khu vực Cồn Hến sẽ triển khai xây dựng cầu kết nối. Ảnh: Internet

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cầu mới sẽ bắt đầu từ nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), kết thúc tại nút giao quy hoạch Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân). Tổng chiều dài cầu và đường khoảng 1,8km, trong đó hai cầu vượt qua Cồn Hến dài khoảng 400m, đoạn đường trên cồn dài 190m. Mặt cắt ngang cầu rộng 26m, được đầu tư đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông

Mới đây, trong chuyến kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí xây dựng cầu qua Cồn Hến và tuyến đường dẫn hai đầu cầu, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là yếu tố then chốt quyết định tiến độ thực hiện.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương, đoạn chảy qua trung tâm thành phố. Trước đây, do quá trình bồi đắp phù sa, hai khe nước quanh cồn dần trở nên nông cạn, nên khu vực từng được gọi là "xứ cồn cạn". Hiện nay, cầu Phú Lưu là tuyến đường bộ duy nhất kết nối Cồn Hến với bờ Nam sông Hương. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1967, chỉ dài hơn 100m, mặt cầu rộng hơn 3m và đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mực nước sông Hương dâng cao, cầu Phú Lưu phải cấm lưu thông, khiến toàn bộ khu vực Cồn Hến rơi vào tình trạng bị cô lập.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam sắp xây cầu 2.200 tỷ bắc qua ‘xứ cồn cạn’ của dòng sông biểu tượng- Ảnh 2.

Cồn Hến với nhiều hộ dân sinh sống. Ảnh: Báo Tiền Phong

Cồn Hến hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống qua nhiều thế hệ, đồng thời là nơi khởi nguồn của món cơm hến, bún hến - một nét ẩm thực đặc trưng của Huế. Khu vực này từng được quy hoạch trở thành khu du lịch cao cấp từ năm 1998, song dự án phải dừng lại do chi phí giải phóng mặt bằng lớn, kéo theo tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh dự án cầu qua Cồn Hến, TP. Huế cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 3 cây cầu vượt phá Tam Giang, gồm cầu nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, cầu Hà Trung nối xã Phú Vang với xã Vinh Lộc và cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Các công trình này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối các khu vực ven biển, vùng bãi ngang và đầm phá, qua đó mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng đầm phá Tam Giang trong giai đoạn tới.

Từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương này. Với diện tích tự nhiên 4.947,11km2 và dân số hơn 1,2 triệu người, Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam và là TP trực thuộc Trung ương trẻ nhất của cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top