Aa

Tháp đôi văn phòng cao đến 200m sắp hoàn thiện: Quy mô hơn 170.000m2, kiến trúc ‘khoác’ lưới kim cương ấn tượng

Thứ Sáu, 27/03/2026 - 21:15

Với thiết kế diagrid độc đáo, quy mô gần 176.000m2 và không gian mở đột phá, nơi đây không chỉ là tòa nhà văn phòng, mà còn là tuyên ngôn kiến trúc cho kỷ nguyên công nghiệp số.

Tại khu vực Pazhou - trung tâm đổi mới sáng tạo đang trỗi dậy mạnh mẽ của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), tòa nhà cao tầng là trụ sở Sany Irootech đang dần hoàn thiện và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình biểu tượng mới của khu vực này khi đi vào vận hành trong năm nay. Không chỉ đơn thuần là một tòa nhà văn phòng, dự án còn phản ánh rõ tham vọng chuyển mình của Tập đoàn Sany từ một "ông lớn" trong lĩnh vực máy móc xây dựng sang hệ sinh thái công nghệ số, với trọng tâm là điện toán đám mây và nền tảng công nghiệp thông minh.

Được triển khai trên khu đất khoảng 11.000m2, tổ hợp Sany Irootech sở hữu tổng diện tích sàn lên tới gần 176.000m2, bao gồm 2 tòa tháp văn phòng cao lần lượt hơn 200m và gần 180m. Sự kết hợp giữa hai khối tháp tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa cân đối, vừa mang tính nhận diện mạnh mẽ trên đường chân trời của khu Pazhou, nơi đang thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đặt trụ sở. Tuy nhiên, điều khiến công trình này trở nên khác biệt không nằm ở chiều cao hay quy mô, mà ở cách tiếp cận kiến trúc mang tính đột phá.

Tháp đôi văn phòng cao đến 200m sắp hoàn thiện: Quy mô hơn 170.000m2, kiến trúc ‘khoác’ lưới kim cương ấn tượng- Ảnh 1.

Công trường dự án. Ảnh: Designboom

Điểm nhấn nổi bật nhất của trụ sở Sany Irootech chính là hệ kết cấu diagrid dạng lưới kim cương bao phủ toàn bộ mặt ngoài công trình. Hệ thống này không chỉ tạo nên diện mạo hiện đại, mạnh mẽ mà còn đóng vai trò chịu lực chính, giúp giảm thiểu tối đa các cột bên trong. Nhờ đó, không gian nội thất được giải phóng, trở nên linh hoạt và dễ dàng tùy biến, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghệ, nơi mô hình làm việc liên tục thay đổi theo nhu cầu sáng tạo và hợp tác. Đồng thời, kết cấu diagrid còn giúp gia tăng độ cứng của công trình, nâng cao khả năng chống chịu trước gió lớn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc trưng của khu vực ven biển miền Nam Trung Quốc.

Không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, thiết kế của tòa nhà còn thể hiện rõ tư duy mở trong việc kết nối với không gian đô thị. Thay vì xây dựng một khối đế khép kín như nhiều cao ốc truyền thống, 2 tòa tháp được nâng lên, tạo ra một khoảng trống lớn phía dưới, hình thành quảng trường công cộng ngay tại chân công trình. Không gian này được quy hoạch với cảnh quan xanh, khu bán lẻ và các tiện ích phục vụ cộng đồng, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông xung quanh. Cách tổ chức này không chỉ giúp gia tăng tính tương tác giữa công trình và đô thị, mà còn phản ánh xu hướng phát triển kiến trúc hiện đại.

Tháp đôi văn phòng cao đến 200m sắp hoàn thiện: Quy mô hơn 170.000m2, kiến trúc ‘khoác’ lưới kim cương ấn tượng- Ảnh 2.

Công trường dự án. Ảnh: Designboom

Bên cạnh đó, yếu tố bền vững và thích ứng khí hậu cũng được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình thiết kế. Mặt đứng công trình được xử lý với các module nghiêng vào trong nhằm giảm thiểu bức xạ mặt trời trực tiếp, kết hợp với hệ thống thông gió tự nhiên giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Đặc biệt, cứ mỗi vài tầng, các khu vườn trên cao lại được bố trí xen kẽ, tạo thành những "lá phổi xanh" ngay trong lòng tòa nhà. Những không gian này không chỉ góp phần điều hòa vi khí hậu, mà còn mang đến môi trường làm việc dễ chịu, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người sử dụng.

Bên trong tổ hợp, hệ thống tiện ích được tích hợp đa dạng, từ khu làm việc linh hoạt, phòng họp, khu triển lãm đến các không gian sinh hoạt, thể thao và dịch vụ. Tất cả được thiết kế theo hướng mở, khuyến khích sự tương tác và kết nối giữa các cá nhân, phù hợp với triết lý vận hành của các doanh nghiệp công nghệ hiện đại. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp công trình không chỉ là nơi làm việc, mà còn trở thành môi trường nuôi dưỡng sáng tạo và đổi mới.

Sự xuất hiện của trụ sở Sany Irootech không chỉ góp phần định hình diện mạo mới cho khu Pazhou, mà còn phản ánh xu hướng phát triển chung của các tập đoàn lớn tại Trung Quốc: sử dụng kiến trúc như một công cụ để thể hiện tầm nhìn và bản sắc doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, những công trình như vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt không gian, mà còn là tuyên ngôn về chiến lược phát triển dài hạn, nơi công nghệ, con người và môi trường được đặt trong một chỉnh thể hài hòa.

Công trình dự kiến hoàn thiện và đi vào vận hành trong năm nay. Khi đó, Sany Irootech Headquarters được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới trên bản đồ kiến trúc Quảng Châu, đồng thời là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp Trung Quốc trong kỷ nguyên số.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top