Aa

Thị trấn Quán Lào thu sai hàng trăm triệu đồng, huyện Yên Định yêu cầu trả lại tiền cho dân

Thứ Bảy, 10/07/2021 - 13:51

Huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) yêu cầu thị trấn Quán Lào trả lại người dân số tiền 247 triệu đồng vì đã vận động, thu sai quy định.

UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) vừa có văn bản yêu cầu thị trấn Quán Lào trả lại tiền cho dân vì đã vận động, thu sai quy định nhiều khoản.

Văn bản nêu rõ: “Qua báo cáo của phòng chức năng về kết quả thẩm định quyết toán ngân sách của thị trấn Quán Lào năm 2020 cho thấy, thị trấn Quán Lào tiếp tục thu đóng góp của dân thông qua việc vận động khi người dân đến làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất với số tiền 247 triệu đồng. Đây là việc vận động thu đóng góp sai quy định của Nhà nước”.

UBND huyện Yên Định cũng yêu cầu thị trấn Quán Lào chấm dứt ngay việc thu đóng góp của các hộ khi người dân đến công sở làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính về đất đai và hoàn trả số tiền nói trên cho các hộ do thu sai quy định dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục thu sai.

thị trấn Quán Lào
Thị trấn Quán Lào, Yên Định

Trao đổi nhanh với phóng viên Reatimes, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho hay: “Về các khoản thu trên, thị trấn Quán Lào đã vận động đóng góp của người dân trên tinh thần tự nguyện, nhưng không đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đã có văn bản chấn chỉnh việc này. Chủ trương thu các khoản tiền này là do thị trấn chứ huyện không chỉ đạo”, vị lãnh đạo này nói.

Về việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan tới những khoản thu sai, ông Bình cho hay: “Về mặt tài chính, nếu thu sai và sử dụng sai khoản tiền trên thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Việc này phụ thuộc vào việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí đó ra sao”.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo thị trấn Quán Lào để làm rõ một số nội dung liên quan nhưng chưa nhận được phản hồi.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top