Nhật Bình (Thực hiện)

Sẽ có hơn 30.000 phòng khách sạn được đưa vào thị trường năm 2019

Sẽ có hơn 30.000 phòng khách sạn được đưa vào thị trường năm 2019

Nhận định thị trường

Đây là nhận định của ông Mauro Gasparrotti, Giám Đốc bộ phận Savills Hotels, Châu Á Thái Bình Dương khi trao đổi với Reatimes chiều ngày 12/6 về sự chuyển động của thị trường khách sạn Việt Nam những năm gần đây.

Chủ tịch MIKGroup: Sức cạnh tranh từ thị trường chưa bao giờ được coi là áp lực

Chủ tịch MIKGroup: Sức cạnh tranh từ thị trường chưa bao giờ được coi là áp lực

Hoạt động thường trực

“Với chúng tôi, sức cạnh tranh từ thị trường chưa bao giờ được coi là áp lực, cái khó duy nhất và lớn nhất là việc vượt qua những yêu cầu cao mà MIKGroup đặt ra. Và những chuyên gia đầu ngành sẽ có đánh giá chính xác nhất về chất lượng, ưu việt của dự án mà chúng tôi phát triển”, ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch MIKGroup.

"Được cạnh tranh với các doanh nghiệp giỏi là một may mắn!"

"Được cạnh tranh với các doanh nghiệp giỏi là một may mắn!"

Trải lòng với Reatimes trong một ngày đầu xuân, ông Trần Đình Quý, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Tây Nha Trang, cũng là Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh câu chuyện thị trường và hành trình dẫn dắt doanh nghiệp của mình trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và đầy rẫy cạnh tranh.

Phía sau hiện tượng “cây mẹ đẻ cây con” trong kinh doanh địa ốc

Phía sau hiện tượng “cây mẹ đẻ cây con” trong kinh doanh địa ốc

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện hiện tượng nhiều công ty hay tập đoàn bất động sản lớn thành lập công ty con, đó là lý do vì sao khi tìm hiểu về một dự án, thấy quảng cáo dự án thuộc một tập đoàn lớn nhưng khi đứng tên thực hiện hợp đồng giao dịch lại là một công ty lạ hoắc nào đó.

Đầu tư bất động sản cho thuê: “Chớ thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”

Đầu tư bất động sản cho thuê: “Chớ thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”

Xu hướng - Dự báo

Mua hay xây bất động sản để cho thuê hoặc thuê rồi thiết kế cho thuê lại đang được nhiều chuyên gia dự đoán là kênh đầu tư hấp dẫn trong 5 năm tới bởi vốn khiêm tốn nhưng lợi nhuận có thể đạt 15 - 25%. Tuy nhiên, để đầu tư sinh lời và tránh được những rủi ro đáng tiếc, có những lưu ý mà nhà đầu tư không thể không biết. Reatimes đã có cuộc trao đổi với ông Phan Công Chánh, chuyên gia bất động sản độc lập để bàn sâu hơn về vấn đề này.

Nhà ở cho người nước ngoài: "Phân khúc giàu tiềm năng trong 3 – 5 năm tới"

Nhà ở cho người nước ngoài: "Phân khúc giàu tiềm năng trong 3 – 5 năm tới"

Xu hướng - Dự báo

Chuyên gia bất động sản độc lập Phan Công Chánh, Tổng giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư Phú Vinh, đã đưa ra những dự báo khá lạc quan xoay quanh câu chuyện phát triển của thị trường bất động sản 2018.

Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần I: Cơ hội nhìn lại thị trường

Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần I: Cơ hội nhìn lại thị trường

Hoạt động thường trực

Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất được đánh giá là sự kiện đáng mong chờ bởi những tác động tích cực đến thị trường bất động sản cuối năm nay. Đây là cơ hội để nhìn lại thị trường bất động sản sau 1 năm, những gì đã làm được, chưa làm được, vướng mắc ở đâu để từ đó có sự can thiệp kịp thời.

"Muốn nhà đầu tư ngoại mở hầu bao, cần gỡ từ "nút thắt" hạ tầng"

"Muốn nhà đầu tư ngoại mở hầu bao, cần gỡ từ "nút thắt" hạ tầng"

TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, muốn nhà đầu tư ngoại “mở hầu bao” vào các đặc khu kinh tế thì Chính phủ phải hỗ trợ, đầu tư ban đầu về hạ tầng, đây là vấn đề rất đau đầu, nếu không có quyết tâm, đưa ra đường hướng cụ thế thì chính chúng ta tự đẩy mình vào những vòng luẩn quẩn.

Tổng giám đốc Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu: Doanh nghiệp phát triển Công trình Xanh cứ đi ắt có đường

Tổng giám đốc Phúc Khang Lưu Thị Thanh Mẫu: Doanh nghiệp phát triển Công trình Xanh cứ đi ắt có đường

“Các chủ đầu tư cần mạnh dạn tham gia phát triển Công trình Xanh bởi đây cũng là một trong những cách nâng cao uy tín và thương hiệu trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày một cao hơn và thiết thực hơn”, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang chia sẻ bên lề Hội thảo Khởi động Chương trình Phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam.

Lên đầu trang
Top