Aa

Tỉnh có đường bở biển dài nhất Việt Nam sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tương lai là đô thị ven biển thông minh hàng đầu châu Á

Thứ Năm, 28/05/2026 - 20:33

Tỉnh này sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được định hướng trở thành trung tâm lớn về kinh tế biển cấp quốc gia và là một trong những đô thị ven biển thông minh hàng đầu châu Á.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến rộng rãi. Theo định hướng mới, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời vươn lên thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 8.555km2 với 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và một đặc khu. Tỉnh nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk và phía Tây Nam giáp tỉnh Lâm Đồng.

Theo quy hoạch, Khánh Hòa giữ vai trò chiến lược trong không gian phát triển ven biển quốc gia, là đầu mối kết nối giữa Bắc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ tự nhiên đưa Tây Nguyên ra Biển Đông.

Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực, đồng thời là một cực tăng trưởng quan trọng với tốc độ phát triển kinh tế hai con số.

Tỉnh hướng đến xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững và giàu bản sắc, trong đó một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, có khả năng thích ứng cao với thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Cụ thể, giai đoạn 2026–2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11–12%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng khoảng 14% mỗi năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 1.050 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân trên 20%/năm và cao gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2021–2025. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 được kỳ vọng đạt khoảng 70%.

Tỉnh có đường bở biển dài nhất Việt Nam sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tương lai là đô thị ven biển thông minh hàng đầu châu Á- Ảnh 1.

Một góc tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa được định hướng trở thành trung tâm lớn về kinh tế biển cấp quốc gia và là một trong những đô thị ven biển thông minh hàng đầu châu Á.

Theo quy hoạch, tỉnh sẽ nằm trong nhóm những điểm đến ven biển hấp dẫn nhất châu Á cho du lịch, an cư dài hạn và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Khánh Hòa cũng được xác định là cửa ngõ chiến lược cho quá trình chuyển đổi kinh tế xanh của Việt Nam.

Định hướng phát triển của tỉnh sẽ dựa trên nền tảng kinh tế số và xã hội số, với các ngành sản xuất và dịch vụ chuyển đổi theo mô hình thông minh, xanh và tuần hoàn. Các lĩnh vực trọng tâm gồm năng lượng sạch, công nghiệp biển, du lịch giá trị cao và đổi mới sáng tạo dựa trên kinh tế biển.

Chiến lược phát triển tổng thể của Khánh Hòa được định hình theo mô hình "1 tâm – 2 trục – 3 cực – 4 trụ".

Trong đó, "1 tâm" là mục tiêu phát triển Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc tế. "2 trục" gồm trục kết nối Bắc – Nam với một hành lang phát triển chính và trục Đông – Tây với ba hành lang liên kết vùng.

"3 cực tăng trưởng" gồm cực phía Bắc, cực trung tâm và cực phía Nam, tạo thế phát triển cân bằng cho toàn tỉnh. Trong khi đó, "4 trụ cột động lực" bao gồm du lịch – dịch vụ, công nghiệp, năng lượng và đô thị – xây dựng, phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh đang theo đuổi.

Với định hướng quy hoạch mới, Khánh Hòa đang từng bước định hình vị thế của một trung tâm kinh tế biển hiện đại, nơi hội tụ các động lực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước trong nhiều thập kỷ tới.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, hình thành đơn vị hành chính mới vẫn mang tên Khánh Hòa, với trung tâm hành chính đặt tại phường Nha Trang.

Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước, với tổng diện tích 8.555,86km2 và dân số hơn 2,24 triệu người. Quy mô này được đánh giá tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm