Aa

Tỉnh là cửa ngõ nối với ĐBSCL, Campuchia sẽ là nơi đáng đến và đáng sống của miền Nam

Thứ Tư, 29/04/2026 - 20:50

Điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030 của địa phương với mô hình phát triển đa trung tâm, hình thành 3 cực tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và trục động lực mới, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Ngày 28/4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra định hướng phát triển mới sau khi hoàn tất quá trình hợp nhất địa giới hành chính.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, quy hoạch lần này không chỉ mang tính cập nhật mà còn tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.

Tỉnh là cửa ngõ nối với ĐBSCL, Campuchia sẽ là nơi đáng đến và đáng sống của miền Nam- Ảnh 1.

Bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: Trung tâm Hạ tầng Dữ liệu Không gian Địa lý

Tây Ninh được xác định sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại điểm giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia. Lợi thế liền kề TP. HCM cũng tạo điều kiện để địa phương mở rộng hợp tác kinh tế, phát triển logistics, công nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Trên nền tảng đó, tỉnh lựa chọn mô hình phát triển đa trung tâm, hình thành 3 cực tăng trưởng chủ đạo. Trong đó, khu vực Tân Ninh - Long Hoa giữ vai trò hạt nhân về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và du lịch, đồng thời là trung tâm dịch vụ mang đậm bản sắc vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực Tân An - Long An được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và đô thị thông minh. Đây được xem là không gian phát triển năng động, gắn với xu hướng chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, đồng thời là đầu mối kinh tế, tài chính, thương mại và logistics. Với vị trí cách trung tâm hiện hữu khoảng 50km, khu vực này được kỳ vọng sẽ phát triển thành đô thị động lực, chia sẻ chức năng với vùng lõi TP. HCM.

Để kết nối hiệu quả các trung tâm này, quy hoạch xác lập mạng lưới 6 hành lang kinh tế gắn với các trục giao thông chiến lược. Trong đó, các hành lang bám theo Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM đóng vai trò kết nối công nghiệp, đô thị với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển quốc tế.

Các hành lang dọc theo cao tốc TP. HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 22 và trục Xuyên Á được định hướng trở thành tuyến giao thương quan trọng, mở rộng kết nối khu vực Đông Nam Á. Các trục phía Nam đóng vai trò liên kết giữa Tây Ninh với Đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên mạng lưới giao thương liên vùng hoàn chỉnh.

Tỉnh là cửa ngõ nối với ĐBSCL, Campuchia sẽ là nơi đáng đến và đáng sống của miền Nam- Ảnh 2.

Một góc tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng nhấn mạnh 3 trục động lực phát triển, trong đó nổi bật là trục kết nối trực tiếp ba trung tâm Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An, hình thành trục phát triển Bắc - Nam mới của tỉnh, gắn kết hệ thống đô thị với các tuyến vành đai và cao tốc.

Song song với phát triển kinh tế, Tây Ninh tiếp tục chú trọng xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, kết hợp phát triển kinh tế biên mậu với bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt dọc theo quốc lộ 14C và hệ thống đường tuần tra biên giới.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển năng động, xanh và bền vững; là nơi đáng đến, đáng sống ở phía Nam; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10–10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.000–8.500 USD; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 94 triệu đồng.

Về dài hạn, tỉnh hướng tới xây dựng môi trường sống chất lượng cao, trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và an cư tại khu vực phía Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tây Ninh xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yêu cầu bắt buộc, đồng thời cam kết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Quy hoạch lần này cũng đặt trọng tâm vào cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát hiệu quả; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Đặc biệt, tại trung tâm hành chính mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa, tỉnh dự kiến đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm như trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hội chợ triển lãm, cùng hệ thống hạ tầng văn hóa - thể thao đồng bộ, tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, đa chức năng.

Với định hướng phát triển đa trung tâm, hệ thống hành lang kinh tế liên kết chặt chẽ và trục động lực xuyên suốt, Tây Ninh đang từng bước định hình vai trò là cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top