Gia Lai - địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước hiện đang chuẩn bị đón thêm một hạ tầng y tế quy mô lớn, với trọng tâm là các kỹ thuật chuyên sâu vốn lâu nay người dân phải chuyển tuyến mới được tiếp cận.
Ngày 10/2 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức khởi công xây dựng Khu điều trị kỹ thuật cao tại phường Hội Phú. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 50.000m2 tại số 238 Lê Duẩn, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 2/2026 đến tháng 10/2027.

Lễ khởi công khu kỹ thuật cao Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Báo Thanh Niên
Công trình gồm khối điều trị nội trú cao 9 tầng, khu lưu trú 2 tầng cùng hệ thống phụ trợ như nhà khí y tế, bãi đỗ xe và trạm xử lý nước thải y tế. Đây không chỉ là mở rộng không gian điều trị, mà là bước nâng cấp toàn diện về chất lượng dịch vụ.
Theo chủ đầu tư, khu điều trị mới được định hướng vận hành theo mô hình bệnh viện đại học - nghiên cứu, tích hợp công nghệ y tế hiện đại. Trong đó, trung tâm y học hạt nhân được đầu tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phục vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý phức tạp. Hệ thống phòng mổ hiện đại, khu xạ trị và khu điều trị theo yêu cầu cũng sẽ được đưa vào khai thác.

Khu điều trị có thể tiếp nhận ngoại trú khoảng 2.000 lượt/ngày. Ảnh minh họa
Sau khi hoàn thành, tổng công suất giường bệnh nội trú của bệnh viện sẽ nâng lên 519 giường; năng lực khám ngoại trú đạt khoảng 2.000 lượt/ngày. Điều này đồng nghĩa với việc người dân Tây Nguyên có thêm lựa chọn điều trị kỹ thuật cao ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xuống các bệnh viện tuyến trung ương.
Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai là cơ sở y tế quan trọng ở phía tây tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Thời gian qua, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng lực tuyến tỉnh và giảm tải cho tuyến trên.

Khu điều trị kỹ thuật cao được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian tiếp nhận bệnh nhân... Ảnh minh họa
Việc đầu tư khu điều trị kỹ thuật cao, theo lãnh đạo tỉnh, sẽ tạo điều kiện mở rộng không gian tiếp nhận bệnh nhân, nâng cao khả năng xử lý các ca bệnh nặng, ca bệnh phức tạp, đồng thời phát triển các chuyên ngành kỹ thuật sâu theo hướng hiện đại.
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng tại khu vực Tây Nguyên, dự án 300 tỷ đồng này không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là bước dịch chuyển quan trọng trong việc đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.
Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000km2, đứng thứ ba cả nước.