Một cuộc sắp xếp quy mô lớn đang được địa phương này chuẩn bị triển khai khi hơn 1.100 thôn, tổ dân phố dự kiến được hợp nhất. Đây là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở trong bối cảnh cả nước thúc đẩy cải cách tổ chức bộ máy hành chính.
Khi tốc độ đô thị hóa, biến động dân cư và yêu cầu quản lý ngày càng thay đổi, nhiều địa phương đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại hệ thống quản trị ở cấp cơ sở. Tại Lâm Đồng, quá trình này đang được cụ thể hóa bằng kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh.
Theo phương án vừa được Sở Nội vụ trình, Lâm Đồng dự kiến giảm từ 2.773 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.656 đơn vị. Nếu được thông qua, toàn tỉnh sẽ giảm 1.117 đầu mối, tương đương hơn 40% số lượng hiện nay, nguồn tin trên VTV.vn cho hay.

Một góc tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Ảnh: Báo Thanh Niên
Đây không đơn thuần là việc thay đổi địa giới hay tên gọi của các khu dân cư. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ thống quản lý cơ sở phù hợp hơn với thực tế dân số, quy mô dân cư và điều kiện phát triển của từng địa bàn.
Qua rà soát, tỉnh hiện có 2.118 thôn và 655 tổ dân phố. Trong số này, 1.703 đơn vị chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Cụ thể, có 1.255 thôn có dưới 300 hộ dân và 448 tổ dân phố có dưới 450 hộ dân.
Từ thực trạng đó, các địa phương đã đề xuất phương án sắp xếp 2.071 thôn, tổ dân phố hiện hữu để hình thành 954 đơn vị mới. Sau quá trình tái cơ cấu, Lâm Đồng sẽ còn 1.303 thôn và 353 tổ dân phố.

Lâm Đồng hiện đang là địa phương rộng nhất cả nước. Ảnh: Báo Chính Phủ
Đáng chú ý, việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học chỉ dựa trên số hộ dân. Tỉnh cho biết các yếu tố về lịch sử hình thành, văn hóa cộng đồng, đặc điểm dân tộc, điều kiện địa lý và yêu cầu quản lý thực tiễn đều được đưa vào quá trình đánh giá.
Điều này lý giải vì sao bên cạnh 1.633 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn được đưa vào diện sắp xếp, vẫn có 70 thôn, tổ dân phố được đề xuất giữ nguyên hiện trạng dù chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô.
Theo báo Lao Động, một trong những trường hợp tiêu biểu là thôn Ha Ma Sing thuộc xã D'Ran. Dù chỉ có 287 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương này vẫn được đề xuất giữ nguyên do có tính đặc thù về văn hóa cộng đồng và điều kiện địa lý tương đối biệt lập.
Tương tự, tổ dân phố Đạ Nghịch thuộc phường 3 Bảo Lộc với 301 hộ dân cũng nằm trong diện giữ nguyên bởi đây là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và mang nhiều đặc trưng văn hóa riêng của cư dân Tây Nguyên.
Ở các khu vực đô thị, quy mô điều chỉnh diễn ra mạnh hơn nhằm phù hợp với quá trình phát triển không gian đô thị. Tại Đà Lạt, phường Xuân Hương dự kiến giảm từ 77 xuống còn 37 tổ dân phố; phường Cam Ly từ 35 xuống 16; phường Lâm Viên từ 49 xuống 17 và phường Xuân Trường từ 29 xuống còn 12 tổ dân phố.
Tại Bảo Lộc, phường 1 dự kiến giảm từ 42 xuống 26 tổ dân phố, trong khi phường 2 giảm từ 44 xuống còn 23 tổ dân phố.
Theo lộ trình, sau khi phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền xem xét, các địa phương sẽ tiếp tục xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến cử tri và người dân trước khi trình HĐND cấp xã quyết định theo quy định.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới mô hình quản trị ở cơ sở, kế hoạch của Lâm Đồng phản ánh xu hướng chuyển từ mô hình quản lý phân tán sang tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, phù hợp hơn với thực tiễn dân cư và yêu cầu phát triển. Với quy mô giảm hơn 1.100 thôn, tổ dân phố, đây được xem là một trong những cuộc tái cấu trúc hệ thống quản lý cơ sở lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm qua.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước (24.233,1km2) với quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người.