Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, sáng ngày 18/4, HĐND TP. HCM tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khép lại một dự án từng gây nhiều tranh luận suốt nhiều năm.
Theo tìm hiểu, dự án được phê duyệt từ năm 2018 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2018-2022. Đến năm 2021, tổng mức đầu tư được đề xuất nâng lên 2.000 tỷ đồng và kéo dài tiến độ đến năm 2024. Tuy nhiên, tác động của đại dịch Covid-19 khiến thành phố phải tạm dừng triển khai từ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Dân trí
Đầu năm 2025, TP. HCM từng tính toán khởi động lại dự án khi xin ý kiến Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch, trong đó đề xuất nâng quy mô nhà hát lên 1.700 chỗ ngồi trên khu đất khoảng 24.000m2. Công trình được định vị tại khu vực đầu cầu Ba Son, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nằm trong quần thể các công trình văn hóa - công cộng trọng điểm của Thủ Thiêm. Tuy nhiên, định hướng phát triển đã thay đổi.
Theo UBND TP. HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất chủ trương ưu tiên triển khai Trung tâm chính trị - hành chính và công viên hồ trung tâm theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Riêng khu nhà hát sẽ được nghiên cứu thực hiện theo hướng xã hội hóa, do nhà đầu tư tài trợ thay vì sử dụng vốn đầu tư công.
Trên cơ sở đó, Thường trực UBND TP. HCM quyết định dừng dự án nhà hát theo hình thức đầu tư công để tránh chồng chéo, đồng thời phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu đô thị Thủ Thiêm.

Phối cảnh Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt giải cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà hát. Ảnh: Công ty tư vấn thiết kế STUDIO MILOU
Báo Dân trí cung cấp thêm thông tin cho biết, phương án quy hoạch mới cũng thay đổi vị trí công trình. Nhà hát dự kiến được chuyển từ khu vực đầu cầu Ba Son về gần trung tâm hành chính mới. Phần đất ban đầu sẽ được chuyển đổi thành công viên, quảng trường và không gian công cộng do nhà đầu tư tài trợ.
Trước khi dừng, thành phố đã chi gần 3,9 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm thi tuyển và công bố phương án kiến trúc.
Việc dừng dự án không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn ý tưởng xây dựng nhà hát giao hưởng. Theo UBND TP. HCM, hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm và đề xuất tham gia các dự án tại Thủ Thiêm theo mô hình PPP, mở ra khả năng công trình này sẽ được triển khai trong một hình thức mới, ít phụ thuộc ngân sách hơn.
Trong bối cảnh TP. HCM hiện đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu Thủ Thiêm với quy mô hơn 128ha, quyết định dừng dự án nhà hát được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực cho các công trình hành chính - hạ tầng trọng điểm, đồng thời giảm áp lực ngân sách công.
TP. HCM là đầu tàu kinh tế, dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP). Năm 2025, TP. HCM đạt mức tăng trưởng GRDP là 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước, GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước.