Trường Đại học Công Thương TP. HCM vừa chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực tế dự án xây dựng cơ sở đào tạo mới quy mô lớn, sau khi hoàn tất ký kết hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án phường Trung Mỹ Tây. Đây được xác định là dự án trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường.
Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026–2030 trên quỹ đất gần 26ha, hướng tới xây dựng mô hình đại học tập trung, tích hợp và hiện đại, đáp ứng quy mô đào tạo từ 35.000 đến 40.000 sinh viên trong tương lai.

Phối cảnh cơ sở mới của Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUIT
Tổng mức đầu tư toàn dự án ước tính tiệm cận 19.849 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), bao gồm nhiều hợp phần. Trong đó, khu đại học chính (HUIT Campus) chiếm phần lớn với vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng; Trường Phổ thông Quốc tế Công Thương có quy mô 2,25ha với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các hạng mục hỗ trợ như khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống ngầm hóa đường điện, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.
Theo quy hoạch, khu đại học được thiết kế đồng bộ với 5 tòa nhà cao tầng (gồm 2 tầng hầm và 20 tầng nổi). Trong đó, tòa nhà hiệu bộ cao 20 tầng giữ vai trò trung tâm điều hành và học thuật, kết nối các khối chức năng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo. Hệ thống ký túc xá hiện đại cũng được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú của sinh viên.

Trường đạt tiêu chuẩn quốc tế khi hoàn thiện. Ảnh: HUIT
Không chỉ dừng lại ở một cơ sở đào tạo đơn lẻ, dự án còn được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái giáo dục liên cấp - liên thông, kết nối từ bậc phổ thông đến đại học trong cùng một không gian. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo môi trường học tập xuyên suốt, đồng bộ và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mục tiêu của dự án là xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phát triển toàn diện cho người học. Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua, hạn chế về không gian và cơ sở vật chất đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, khiến tập thể lãnh đạo luôn trăn trở.
Với quy mô đầu tư lớn và định hướng phát triển rõ ràng, dự án không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giáo dục mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong giai đoạn mới.