Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk và Tập đoàn T&T ngày 15/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, theo nguồn tin trên báo Đắk Lắk.
Đề xuất đại đô thị hơn 44.000 tỷ đồng tại Buôn Ma Thuột
Dự án nổi bật nhất trong danh mục nghiên cứu của T&T là Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột, dự kiến triển khai tại các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao.
Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 680,15ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 44.433 tỷ đồng và được chia thành ba dự án thành phần. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến năm 2034.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (viết tắt là Tập đoàn T&T). Ảnh: Báo Đắk Lắk
T&T định hướng phát triển khu vực này thành một cực tăng trưởng mới ở cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột, với các chức năng trung tâm tài chính - ngân hàng của vùng Tây Nguyên, kết hợp thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, thể thao và khu đô thị hiện đại.
Nếu được triển khai, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao vai trò của Buôn Ma Thuột trong chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên.
Nghiên cứu thêm khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng
Bên cạnh dự án tại Buôn Ma Thuột, T&T Group cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 tại các phường Tuy Hòa và Bình Kiến.
Dự án có diện tích hơn 304ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2028 đến năm 2035.

Dự án có diện tích hơn 304ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Theo định hướng ban đầu, khu đô thị sẽ được phát triển theo mô hình xanh, thông minh và sinh thái, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ cùng các không gian công viên, thể thao, dịch vụ và nhà ở sinh thái. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây đô thị Tuy Hòa trong giai đoạn tới.
Đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo
Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, không chỉ quan tâm đến bất động sản, T&T Group cũng đang mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Theo đại diện doanh nghiệp, tập đoàn hiện hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án năng lượng có tổng công suất khoảng 924MW trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bốn dự án với tổng công suất khoảng 330MW đã được nộp hồ sơ đề xuất đầu tư và đang được hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương để T&T nghiên cứu, khảo sát thêm 500MW điện gió, hướng tới bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
Đắk Lắk được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều lợi thế phát triển năng lượng tái tạo nhờ tốc độ gió trung bình từ 6,5-7m/s và bức xạ mặt trời đạt 1.750-2.050 kWh/m2 mỗi năm. Cùng với đó, hệ thống truyền tải 220kV và 500kV kết nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ và khu vực phía Nam đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án điện quy mô lớn.
Mở rộng hợp tác đầu tư tại Đắk Lắk
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao các đề xuất của T&T Group, đồng thời kỳ vọng những dự án trong lĩnh vực đô thị và năng lượng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị T&T tiếp tục nghiên cứu sâu hơn danh mục 251 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh như đô thị xanh, năng lượng tái tạo, văn hóa - thể thao và dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Một góc tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Ảnh: Báo Lao Động
Về phía doanh nghiệp, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án đầu tư theo hướng phù hợp quy hoạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk và T&T Group cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy các dự án trong thời gian tới.
Các đề xuất mới tại Đắk Lắk cho thấy chiến lược mở rộng đầu tư ngày càng rõ nét của T&T Group tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Thay vì tiếp cận theo từng dự án riêng lẻ, doanh nghiệp đang hướng tới mô hình phát triển đồng thời các lĩnh vực có khả năng cộng hưởng như đô thị, năng lượng, hạ tầng và dịch vụ.
Với Đắk Lắk, địa phương vừa mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, sở hữu lợi thế về quỹ đất, dân số, năng lượng tái tạo và vị trí kết nối liên vùng, đây được xem là thời điểm thuận lợi để thu hút những dòng vốn đầu tư quy mô lớn. Nếu các đề xuất của T&T từng bước được hiện thực hóa, địa phương không chỉ có thêm các dự án động lực mới mà còn có cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới trong lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ và năng lượng sạch.
Về phía T&T Group, việc liên tục mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk cũng cho thấy tham vọng gia tăng dấu ấn tại những địa bàn giàu tiềm năng phát triển dài hạn, đồng thời củng cố vị thế của tập đoàn trong các lĩnh vực chiến lược như bất động sản đô thị và năng lượng tái tạo – hai động lực được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Sau sáp nhập, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Tỉnh Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên) rộng thứ 3 với diện tích 18.096,4km2.