Ngày 5/1, UBND TP. Hà Nội có báo cáo gửi HĐND thành phố về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 theo Lệnh khẩn cấp, nhằm giảm ùn tắc giao thông và phục vụ các sự kiện quan trọng của quốc gia.
Theo báo cáo, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Lệnh khẩn cấp triển khai xây dựng ba công trình, trong đó có dự án đường Vành đai 2,5 tại các đoạn gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 8.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó phần lớn dành cho công tác giải phóng mặt bằng.

Một đoạn tuyến Vành đai 2,5. Nguồn ảnh: Internet
Đường Vành đai 2,5 có điểm đầu tại Khu đô thị mới Ciputra, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì, tổng chiều dài khoảng 19,64km, bề rộng theo quy hoạch từ 40-50m.
Đến nay, tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác 5/13 đoạn với chiều dài hơn 11km; đang thi công 5/13 đoạn dài hơn 6km. Ba đoạn còn lại chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư là các đoạn được đề xuất triển khai theo Lệnh khẩn cấp.
Ba đoạn tuyến cụ thể gồm đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m (điểm đầu tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại đường Dương Đình Nghệ).
Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, dài khoảng 0,6km, mặt cắt ngang 40m (điểm đầu tại nút giao đường Mạc Thái Tông - Vũ Phạm Hàm, điểm cuối tại nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy).
Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, dài khoảng 0,95km, mặt cắt ngang 40m (điểm đầu tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Ngụy Như Kon Tum, điểm cuối tại đường Nguyễn Trãi).
Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm 3 dự án bồi thường, hỗ trợ và hạ tầng kỹ thuật (do UBND các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân làm chủ đầu tư) và 1 dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.
UBND TP. Hà Nội đánh giá, đường Vành đai 2,5 giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông Thủ đô, góp phần phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3.
Do dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, thành phố quyết định áp dụng cơ chế đầu tư khẩn cấp nhằm rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.
Hiện nay, các chủ đầu tư dự án thành phần đang khảo sát, lập phương án thiết kế, dự toán; các địa phương liên quan tổ chức họp dân công khai dự án, điều tra, kiểm đếm sơ bộ và xây dựng phương án di dời phần mộ theo phong tục, tập quán trước ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai theo Lệnh khẩn cấp để bảo đảm tiến độ.