Ngày 23/4, Sun Group chính thức khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tại phường An Thới, tỉnh An Giang, đánh dấu bước khởi động đầu tiên trong chuỗi dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đảo ngọc.
Đây đồng thời là cơ sở thứ hai trong hệ thống Sun Healthcare, sau bệnh viện tại Hà Nội, cho thấy bước đi rõ ràng của doanh nghiệp trong việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng y tế - một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản - du lịch.
Mảnh ghép hạ tầng "thiếu nhưng thiết yếu" của Phú Quốc
Bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000m2, gồm 9 chuyên khoa chính như nội - ngoại tổng hợp, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, gây mê, nhi - vaccine, xét nghiệm và dược. Toàn bộ công trình được hoàn thiện trong khoảng 8 tháng tốc độ thi công tương đối nhanh với một dự án y tế quy mô này.

Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc là công trình đầu tiên trong số công trình phục vụ APEC 2027 đã được khánh thành. Ảnh: Sun Group
Sự xuất hiện của cơ sở y tế mới diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang đối mặt với nghịch lý quen thuộc của các đô thị du lịch tăng trưởng nóng: Dân số khoảng 200.000 người nhưng lượng khách mỗi năm lên tới 6-7 triệu lượt, trong khi hệ thống y tế hiện hữu chỉ đáp ứng khoảng 300 giường bệnh.
Khoảng trống về hạ tầng y tế không chỉ gây áp lực lên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách, mà còn là "điểm nghẽn mềm" trong việc nâng cấp chất lượng điểm đến. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung một cơ sở y tế có khả năng xử lý các tình huống cấp cứu, can thiệp tim mạch hay đột quỵ ngay tại chỗ giúp giảm đáng kể phụ thuộc vào việc chuyển tuyến về đất liền - yếu tố mang tính sống còn với một đảo du lịch.
Công trình "mở đường" cho APEC 2027
Ở góc độ chiến lược, Bệnh viện Mặt Trời không đơn thuần là một công trình y tế, mà đóng vai trò như một hạ tầng nền trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027. Với đặc thù là sự kiện quốc tế quy mô lớn, yêu cầu về năng lực y tế, đặc biệt là khả năng ứng phó khẩn cấp - luôn nằm trong nhóm tiêu chí bắt buộc.

Công trình được kỳ vọng sẽ đem về 4 tỷ USD cho Việt Nam. Ảnh: Sun Group
Việc hoàn thiện sớm hạ tầng y tế giúp Phú Quốc từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tổ chức sự kiện, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc đón các đoàn đại biểu cấp cao, doanh nhân và khách quốc tế.
Ở góc nhìn rộng hơn, đây cũng là tín hiệu cho thấy cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng: không chỉ tập trung vào giao thông hay lưu trú, mà mở rộng sang các yếu tố "hậu cần mềm" như y tế, an toàn và dịch vụ cao cấp.
Mở ra dư địa cho "bất động sản y tế" và du lịch chăm sóc sức khỏe
Đáng chú ý, bên cạnh chức năng khám chữa bệnh cơ bản, bệnh viện còn tích hợp các dịch vụ như phục hồi chức năng, nha khoa, thẩm mỹ - những mảng đang gắn chặt với xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (medical tourism).

Không gian bên trong bệnh viện mới được khánh thành. Ảnh: Sun Group
Theo ước tính của Bộ Y tế, thị trường du lịch y tế tại Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm. Con số này cho thấy dư địa lớn cho các mô hình tích hợp giữa y tế - nghỉ dưỡng - bất động sản, đặc biệt tại các điểm đến như Phú Quốc.
Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái du lịch sẵn có, việc bổ sung hạ tầng y tế chất lượng cao có thể giúp đảo ngọc chuyển dịch từ mô hình "du lịch nghỉ dưỡng đơn thuần" sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Phòng bệnh tại bệnh viện. Ảnh: Sun Group
Sự kiện khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có thể được nhìn nhận như một bước đi nhỏ trong tổng thể chuẩn bị cho APEC 2027, nhưng lại mang ý nghĩa lớn về mặt cấu trúc phát triển.
Trong bối cảnh các đô thị du lịch đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng thay vì số lượng, những hạ tầng như y tế, giáo dục và dịch vụ cao cấp sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định. Và với Phú Quốc, việc "lấp đầy" những khoảng trống này có thể là điều kiện cần để tiến xa hơn trên bản đồ du lịch - đầu tư quốc tế trong thập kỷ tới.
Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành phố. Trong đó, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là hai khu vực có diện tích lớn nhất, lần lượt khoảng 575,29km2 và gần 584km2.