Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế khi liên tục được truyền thông nước ngoài và các tổ chức uy tín vinh danh như một điểm đến giàu trải nghiệm, vừa hiện đại vừa giữ được nét nguyên bản hiếm có. Trong bài viết mới đây trên tờ The Independent (Anh), nhà báo Siobhan Grogan đã phác họa một Phú Quốc đầy sức hút, nơi du khách có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa nhịp sống bản địa chân thực và làn sóng phát triển du lịch ngày càng mạnh mẽ.

Cảnh biển từ khách sạn mà Siobhan Grogan lưu trú. Ảnh: Regent
Không giống nhiều điểm đến đã bị "du lịch hóa", Phú Quốc vẫn giữ được vẻ đời thường mộc mạc. Hình ảnh chợ trung tâm Dương Đông vào buổi trưa - nơi người dân địa phương tấp nập mua bán hải sản tươi vừa cập bến, gần như vắng bóng du khách mang lại một góc nhìn khác biệt cho độc giả quốc tế. Đó là nhịp sống chân thực, không bị sắp đặt, nơi văn hóa bản địa vẫn hiện hữu rõ nét giữa dòng chảy phát triển.
Song song với đó, diện mạo du lịch của đảo ngọc cũng đang thay đổi nhanh chóng. Những khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, các tuyến phố lung linh ánh sáng, cùng trải nghiệm ẩm thực đa dạng đã góp phần tạo nên một Phú Quốc năng động hơn, sẵn sàng hội nhập với dòng khách quốc tế. Tuy vậy, điều đáng chú ý là quá trình phát triển này vẫn chưa làm mất đi sự gần gũi, tự nhiên vốn có.
Lợi thế tự nhiên tiếp tục là nền tảng giúp Phú Quốc duy trì sức hút dài hạn. Hơn một nửa diện tích đảo được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cùng với đó là hệ thống bãi biển dài tới 150km và quần đảo gồm hàng chục hòn đảo nhỏ, mở ra không gian trải nghiệm đa dạng, từ lặn ngắm san hô tại quần đảo An Thới đến khám phá rừng nguyên sinh, thác nước hay các làng nghề truyền thống.

Phú Quốc luôn nằm trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất của khu vực. Ảnh: Internet
Bài viết trên The Independent cũng chỉ ra rằng, sự chuyển mình của Phú Quốc đang gắn liền với chính sách mở cửa du lịch mạnh mẽ của Việt Nam. Việc miễn thị thực lên tới 45 ngày đã góp phần thúc đẩy lượng khách Anh tăng trưởng đáng kể trong năm 2025, trong bối cảnh hòn đảo này trước đây chưa phải là lựa chọn phổ biến do thiếu các chuyến bay thẳng. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng như mở rộng sân bay quốc tế, xây dựng bến phà quốc tế và sự tham gia của các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group đang tạo lực đẩy mới cho ngành du lịch địa phương.
Sự phát triển không chỉ dừng lại ở hạ tầng mà còn thể hiện rõ qua các tổ hợp du lịch - giải trí quy mô lớn. Khu vực phía Nam đảo, với điểm nhấn là Thị trấn Hoàng Hôn, được đánh giá là hình mẫu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa kiến trúc, văn hóa và giải trí hiện đại. Các công trình biểu tượng như Cầu Hôn hay các show diễn đa phương tiện kết hợp pháo hoa mỗi đêm đã góp phần biến nơi đây thành điểm đến sôi động bậc nhất khu vực. Bên cạnh đó, hệ thống cáp treo vượt biển dài hàng đầu thế giới kết nối ra đảo Hòn Thơm, cùng các công viên giải trí, safari… tiếp tục làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.
Dù vậy, điều khiến Phú Quốc khác biệt so với những điểm đến nổi tiếng như Phuket hay Bali chính là việc nhiều khu vực trên đảo vẫn chưa bị khai thác quá mức. Từ những vườn tiêu ven đường, làng chài truyền thống, đến các con đường đất men theo sông Cửa Cạn hay những trang trại mật ong không thu phí, tất cả tạo nên một hành trình khám phá mang tính cá nhân hóa cao – yếu tố ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.
Sức hút bền bỉ của Phú Quốc cũng được phản ánh qua các bảng xếp hạng uy tín. Năm 2026, hòn đảo này được tạp chí DestinAsian vinh danh là một trong những đảo đẹp nhất châu Á và vươn lên vị trí thứ 2 toàn khu vực, đánh dấu bước tiến liên tiếp trong ba năm. Từ vị trí thứ 6 năm 2024, thứ 5 năm 2025 và nay là Á quân, Phú Quốc cho thấy đà tăng trưởng ổn định, không còn là hiện tượng nhất thời mà đang từng bước cạnh tranh với các điểm đến hàng đầu.
Đà phát triển này cũng được thể hiện rõ qua các con số. Từ một điểm đến còn khá hoang sơ với chưa đến 600.000 lượt khách vào năm 2014, Phú Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc khi đón tới 8,3 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 38,5% so với năm trước và vượt xa kế hoạch đề ra. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng gần gấp đôi, trong khi tổng thu từ du lịch chạm ngưỡng 44.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay.
Trong bối cảnh được lựa chọn là địa điểm đăng cai APEC 2027, Phú Quốc được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Với nền tảng tự nhiên, hạ tầng và chiến lược phát triển rõ ràng, đảo ngọc không chỉ dừng lại ở hình ảnh một điểm đến nghỉ dưỡng mà đang từng bước định hình như một biểu tượng mới của du lịch nhiệt đới hiện đại trong khu vực.