Aa

Việt Nam dự kiến xây thêm một sân bay mới, tọa lạc trên đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc

Thứ Ba, 09/12/2025 - 23:05

Động thái này được đưa ra sau chuyến thăm đặc khu Thổ Châu của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 19/11.

Thông tin mới nhất theo VnExpress, Báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 9/12 cho biết, Bộ Quốc phòng đã hoàn tất hồ sơ nghiên cứu đầu tư cảng hàng không trên đảo Thổ Chu (thuộc đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang), trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án triển khai.

Việt Nam dự kiến xây thêm một sân bay mới, tọa lạc trên đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc- Ảnh 1.

Địa điểm nghiên cứu xây dựng sân bay trên đảo Thổ Chu. Đồ họa: Tâm Thảo

Động thái này được đưa ra sau chuyến thăm đặc khu Thổ Châu của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 19/11. Tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực khi khẳng định Thổ Châu là “điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc”. Ông giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu phương án khả thi xây dựng sân bay lưỡng dụng cấp 4C, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay A320, A321, đồng thời chủ động tính toán khả năng mở rộng lên cấp 4E trong tương lai nhằm phục vụ máy bay thân rộng như A350 và B787. Mục tiêu chiến lược là đưa Thổ Châu trở thành một trung tâm phòng thủ vững chắc ở vùng biển Tây Nam.

Theo quy hoạch hành chính mới, đặc khu Thổ Châu thuộc tỉnh An Giang, gồm 8 đảo với tổng diện tích tự nhiên gần 14km2, cách Phú Quốc khoảng 110km và cách trung tâm tỉnh hơn 220km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược tối quan trọng, giữ vai trò “phên dậu tiền tiêu” ở cực Tây Nam của Tổ quốc.

Việt Nam dự kiến xây thêm một sân bay mới, tọa lạc trên đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc- Ảnh 2.

80% diện tích của đảo Thổ Chu là rừng nguyên sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Trong quần đảo này, đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất với diện tích khoảng 1.249ha, là nơi đặt trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu. Toàn quần đảo có gần 1.800 cư dân sinh sống. Tuy nhiên, việc kết nối hiện nay vẫn phụ thuộc duy nhất vào đường biển. Các chuyến tàu từ đất liền mất nhiều thời gian, chịu tác động lớn của thời tiết, khiến khả năng tiếp cận từ bên ngoài – đặc biệt là công tác cứu hộ, y tế, ứng trực quốc phòng – an ninh – gặp nhiều hạn chế. Việc chưa có sân bay càng làm chậm quá trình phát triển kinh tế – du lịch của khu vực.

Hồ sơ nghiên cứu sân bay Thổ Chu được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhằm mở ra khả năng kết nối bằng đường không, tạo đột phá cho phát triển và củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo phía Tây Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top