Chiều 25/12, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group để nghe trình bày ý tưởng quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc. Đây là lần đầu tiên Sun Group chính thức giới thiệu phương án quy hoạch dự án, sau khi ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2025.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group tại buổi làm với với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Ảnh: SG
Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 1.000ha, nằm trên địa bàn xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Khu du lịch được định hướng phát triển theo mô hình du lịch bền vững, kết hợp giữa du lịch trải nghiệm, bảo tồn văn hóa cộng đồng và giao lưu du lịch xuyên biên giới.
Đáng chú ý, khu vực quy hoạch nằm tại điểm giao thoa giữa vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng – di sản được UNESCO công nhận – và Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng. Với vị trí đặc thù này, dự án hướng tới mục tiêu đưa Thác Bản Giốc trở thành điểm đến du lịch quốc tế, có sức cạnh tranh trong khu vực.
Theo ý tưởng quy hoạch, các phân khu chức năng được thiết kế kết nối liền mạch, khai thác tối đa lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa và vị trí biên giới chiến lược với Trung Quốc. Mỗi phân khu gắn với những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, đồng thời tôn vinh các giá trị đặc trưng của khu vực như Thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao, nền văn minh lúa nước và yếu tố văn hóa – tâm linh.
Danh mục sản phẩm du lịch được định hướng đa dạng, bao gồm công trình cảnh quan, show diễn nghệ thuật, các hoạt động du lịch trải nghiệm, cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được Sun Group định vị với tên gọi “Di sản Xanh Biên giới”, gắn với lộ trình triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc).
Về hiệu quả kinh tế, dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi tuyến cao tốc kết nối khu vực được mở rộng. Sau khoảng 5 năm vận hành, lượng khách dự kiến có thể đạt 4 triệu lượt mỗi năm, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế – xã hội địa phương.
Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đánh giá cao ý tưởng quy hoạch của Sun Group và cho rằng dự án có tiềm năng trở thành công trình mang tính biểu tượng, giúp Cao Bằng tham gia sâu hơn vào dòng chảy du lịch quốc tế. Theo ông, địa phương có nhiều dư địa phát triển, song rất cần những nhà đầu tư lớn, có tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai quyết liệt để khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có.

Thác Bản Giốc. Ảnh: Internet
Theo thống kê của tỉnh Cao Bằng, năm 2025, địa phương ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế gần 96.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt trên 2.500 tỷ đồng. Dự án Khu du lịch Thác Bản Giốc được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng mạnh lượng khách, từng bước đưa du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh.
Bên cạnh đó, thông qua phát triển chuỗi giá trị địa phương và mô hình du lịch cộng đồng, dự án cũng được kỳ vọng tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân khu vực biên giới, góp phần nâng cao sinh kế và thúc đẩy phát triển bền vững.
Thác Bản Giốc nằm trên dòng Quây Sơn, thuộc địa phận xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh cũ), tỉnh Cao Bằng, được ví như một bức tranh sơn thủy hùng vĩ giữa núi rừng biên cương. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ, thác còn gắn liền với câu chuyện tình yêu mang đậm màu sắc huyền thoại của đôi trai gái miền sơn cước.
Nằm trên đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới trong số các thác nước nằm trên đường biên giới. Thác cao hơn 60m, có đoạn dốc dài nhất khoảng 30m, chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau, trải rộng hàng trăm mét. Giữa dòng thác là mô đất lớn phủ kín cây xanh, tách dòng sông thành ba nhánh độc đáo. Mới đây, thác Bản Giốc còn được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure xếp vào danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới, ở vị trí thứ 17.