Việc đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại mang tính biểu tượng, mà đang trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, mở ra bước ngoặt phát triển cho Phú Quốc – hòn đảo được kỳ vọng vươn lên thành trung tâm kinh tế – dịch vụ – du lịch quốc tế, tương tự vai trò mà Singapore đã kiến tạo trong khu vực Đông Nam Á.
Sau Hà Nội (2006) và Đà Nẵng (2017), Phú Quốc là địa phương thứ ba của Việt Nam được lựa chọn đăng cai APEC. Với đặc thù là một đặc khu biển đảo, sự kiện này được đánh giá sẽ tạo ra “cú huých” toàn diện, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tái định vị thương hiệu điểm đến trên bản đồ khu vực và thế giới.

Phối cảnh các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group
APEC – "siêu sự kiện" MICE và di sản phát triển dài hạn
Tại Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC”, TS. Trần Du Lịch nhận định APEC không đơn thuần là một hội nghị quốc tế, mà là “siêu sự kiện MICE”, mang lại giá trị thương hiệu điểm đến và để lại di sản phát triển lâu dài. Theo ông, các trụ cột sản phẩm gắn với APEC tại Phú Quốc sẽ bao gồm: du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe cao cấp, du lịch trải nghiệm văn hóa – cộng đồng biển đảo, kinh tế đêm và du lịch sáng tạo.
Cùng quan điểm, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh: cùng với APEC, Phú Quốc cần được phát triển như một đô thị đa năng kiểu Singapore – thậm chí có thể vượt Singapore nếu có tầm nhìn quy hoạch dài hạn, đầu tư hạ tầng bài bản và hệ sinh thái dịch vụ quốc tế đủ chiều sâu.
Thực tế, từ sân bay quốc tế, cảng biển, hệ thống giao thông xuyên đảo cho đến các tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí – hội nghị quy mô lớn, Phú Quốc đang từng bước hình thành một “tọa độ đầu tư” đa chức năng, có khả năng kết nối trực tiếp với thế giới, tương đồng với vai trò trung tâm kinh tế – dịch vụ – thương mại quốc tế mà Singapore đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Trung tâm hội nghị APEC – biểu tượng mới của Phú Quốc

Trung tâm hội nghị và triển lãm phục vụ APEC. Ảnh: Sun Group
Hiện nay, hàng loạt công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai với tốc độ cao. Nổi bật là cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC tại khu lấn biển Bãi Đất Đỏ (Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc), khởi công từ tháng 6/2025, tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng, quy mô hơn 16 ha.
Tổ hợp gồm trung tâm hội nghị – triển lãm, nhà hát đa năng và Công viên APEC. Đến giữa tháng 12, dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng san lấp, xây kè và đóng hơn 3.600 cọc; riêng các hạng mục trung tâm hội nghị và nhà hát đạt khoảng 33% tiến độ.
Theo chủ đầu tư Sun Group, Trung tâm hội nghị tại phân khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô – một dấu mốc kỹ thuật quan trọng cho kết cấu không cột khổng lồ. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 95.200m2, trong đó phòng hội nghị rộng 10.790m2, vượt quy mô phòng hội nghị lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas).
Khi hoàn thành, trung tâm sẽ có không gian Dinner show 2.000 chỗ, trung tâm báo chí quốc tế tiếp nhận tới 4.000 phóng viên, đủ khả năng phục vụ các sự kiện cấp cao và tạo nền tảng lâu dài để Phú Quốc phát triển du lịch MICE quy mô quốc tế.
Nhà hát đa năng và công viên APEC: giao thoa hiện đại – bản sắc

Nhà biểu diễn đa năng. Ảnh: Sun Group
Cách Trung tâm hội nghị khoảng 100m là Nhà biểu diễn đa năng (phân khu S2) với tổng diện tích sàn 67.720m2, gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi. Công trình do các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế, lấy cảm hứng từ vảy rồng và hình ảnh “con Rồng cháu Tiên”, kết hợp biểu tượng lũy tre làng Việt.
Nhà hát dự kiến hoàn thành kết cấu thép vào tháng 1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào tháng 6/2026 và hoàn thiện nội thất vào tháng 1/2027, mang dáng dấp hiện đại, giàu tính biểu tượng – yếu tố quan trọng để Phú Quốc xây dựng các công trình “biểu trưng đô thị” như cách Singapore đã làm với Marina Bay Sands hay Esplanade.
Công viên APEC, nằm giữa hai công trình trọng điểm, được thiết kế với hình ảnh mái đình làng biển, trục vườn biểu tượng đại diện cho các nền kinh tế APEC, dự kiến triển khai khi các hạng mục chính bước vào giai đoạn 2.
Toàn bộ tổ hợp hiện huy động gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia, công nhân cùng hàng nghìn thiết bị thi công hoạt động liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ.
Hạ tầng hàng không – giao thông

Phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Internet
Song song với cụm công trình APEC, Phú Quốc đang đẩy nhanh mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án quy mô 1.050ha, khởi công từ tháng 7/2025. Khi hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, sân bay sẽ nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm, và mở rộng lên 50 triệu khách/năm ở giai đoạn 2 – tiệm cận các trung tâm hàng không lớn trong khu vực.
Các hạng mục trọng điểm như đường băng số 2, nhà ga VVIP và nhà ga hành khách T2 đang được triển khai khẩn trương. Riêng nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 85% kết cấu thô, dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, lấy cảm hứng từ hình ảnh đại bàng biển – biểu tượng của tự do và kết nối.
Bên cạnh đó, tuyến ĐT.975 dài 17,7km, lộ giới 62m, 10 làn xe, kết nối trực tiếp sân bay với đại lộ APEC và Trung tâm hội nghị đang được triển khai, dự kiến hoàn thành quý I/2027. Định hướng tàu điện đô thị và sự ra mắt của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ nâng tầm khả năng kết nối quốc tế, thu hút dòng khách cao cấp và nhân lực toàn cầu.
Từ "điểm đến du lịch" đến trung tâm đa chức năng
Với APEC 2027 làm điểm tựa, Phú Quốc đang chuyển mình từ một điểm đến du lịch theo mùa sang mô hình đô thị biển đảo đa chức năng: trung tâm hội nghị – nghỉ dưỡng – logistics – dịch vụ quốc tế. Thị trường bất động sản theo đó cũng dịch chuyển từ “mua để chờ cao điểm” sang khai thác liên tục, tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị dài hạn, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.
Nếu Singapore là minh chứng cho một quốc gia – đô thị vươn lên nhờ hạ tầng, dịch vụ và khả năng kết nối toàn cầu, thì Phú Quốc – với lợi thế tự nhiên hiếm có, quy hoạch quy mô lớn và cú huých APEC – đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành “Singapore thứ hai” của châu Á, theo cách riêng của một đô thị biển đảo Việt Nam.
Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.