Theo quyết định mới được Thủ tướng phê duyệt, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, đóng vai trò đầu mối giao thương quốc tế cũng như cực tăng trưởng mới của vùng duyên hải Bắc Bộ.
Khu kinh tế có quy mô khoảng 13.303ha, trải rộng trên địa bàn nhiều phường của Quảng Ninh như Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa.
Theo quy hoạch đến năm 2050, khu vực này sẽ phát triển theo mô hình kinh tế tổng hợp, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại.

Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Địa phương kỳ vọng đây sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.
Điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển theo mô hình "xanh và thông minh", ưu tiên hạ tầng hiện đại, công nghệ cao và liên kết vùng.
Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được tính toán để kết nối với hàng loạt cực phát triển lớn ở miền Bắc như Đình Vũ - Cát Hải, Vân Đồn hay khu kinh tế ven biển Thái Bình nhằm hình thành chuỗi công nghiệp - logistics liên hoàn dọc duyên hải Bắc Bộ.

Phối cảnh Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Theo quy hoạch, dân số khu kinh tế dự kiến đạt khoảng 90.000 người vào năm 2035 và tăng lên khoảng 170.000 người vào năm 2050. Không gian phát triển được chia thành hai khu vực chính.
Trong đó, khu vực phía Bắc tập trung cho công nghiệp, logistics và các trung tâm nghiên cứu, đào tạo dọc hành lang sông Đá Bạc và Bắc sông Cồn Khoai. Khu vực này đồng thời phát triển các khu đô thị sinh thái và nhà ở xã hội phục vụ lực lượng lao động.
Ở phía Nam, quy hoạch ưu tiên khai thác lợi thế từ tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cùng hệ thống cảng biển để phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng và các đô thị ven sông.

Một góc tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Song song với phát triển kinh tế, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan ven biển và các giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.
Theo định hướng, việc phát triển khu kinh tế sẽ gắn với các tiêu chí bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực ven biển.
Quy hoạch mới được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh triển khai các quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới.
Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế biển với hệ thống cao tốc, cảng biển, khu công nghiệp và logistics liên tục mở rộng, việc hình thành thêm một khu kinh tế ven biển quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp địa phương gia tăng vai trò trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng hải của miền Bắc trong những năm tới.
Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh gồm 54 đơn vị cấp xã với diện tích đất liền khoảng 6.231,2km2 cùng phần diện tích biển được xác định đến ranh giới cách mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 6 hải lý, theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với đường bờ biển dài khoảng 250km - đứng thứ ba cả nước sau Khánh Hòa (490km) và Cà Mau (310km) - Quảng Ninh sở hữu lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế biển và đô thị ven biển.