Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa đồng ý chủ trương gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, tỉnh An Giang” tới UNESCO để đề nghị xem xét công nhận và ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ủy quyền rà soát, hoàn thiện và ký Hồ sơ khoa học, bảo đảm đầy đủ nội dung, chất lượng và tiến độ theo đúng quy định, trước khi gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết, bảo đảm việc gửi hồ sơ hoàn tất trước ngày 30/1/2026, phù hợp với quy định của Công ước Di sản thế giới năm 1972.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO; đồng thời chủ động, tích cực vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trở thành Di sản thế giới.
UBND tỉnh An Giang được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Hồ sơ khoa học theo quy định của Công ước 1972 và pháp luật về di sản văn hóa. Đồng thời, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định của UNESCO.

Hình ảnh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Ảnh: Nguyễn Khánh Trung Kiên
Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn cũ, tỉnh An Giang, với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1ha. Trong đó, khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) rộng gần 144ha, còn khu vực cánh đồng Óc Eo (khu B) có diện tích hơn 289ha.
Đây là di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng, gắn liền với nền văn minh Óc Eo – một nền văn minh từng phát triển rực rỡ tại Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Óc Eo – Ba Thê được xác định là một trong những trung tâm giao thương lớn của Vương quốc Phù Nam cổ, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc và di vật khảo cổ phong phú, phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng trong khu vực Đông Nam Á cổ đại.
Hiện nay, toàn tỉnh An Giang có hơn 80 di tích văn hóa Óc Eo, trong đó Di tích Óc Eo – Ba Thê giữ vị trí đặc biệt quan trọng, từng là một đô thị – cảng thị, trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của vương quốc Phù Nam xưa. Năm 2012, di tích này đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Thời gian qua, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo đã triển khai nhiều hoạt động chuyên sâu nhằm hoàn thiện hồ sơ theo đúng chuẩn mực UNESCO. Cụ thể, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ngày 30/7/2025 để tham vấn về giá trị nổi bật toàn cầu và các tiêu chí đề cử; tiếp đó là hội thảo góp ý bản thảo hồ sơ và kế hoạch quản lý ngày 4/9/2025. Đến 24/11/2025, hội nghị khoa học lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội tiếp tục đóng góp ý kiến chuyên sâu cho hồ sơ và kế hoạch quản lý trước khi hoàn thiện.
Việc Chính phủ thống nhất gửi hồ sơ Óc Eo – Ba Thê tới UNESCO không chỉ là bước đi quan trọng trong lộ trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, mà còn mở ra cơ hội để di tích khảo cổ đặc sắc bậc nhất Nam Bộ được đặt vào bản đồ di sản văn hóa thế giới, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.