TP. Huế đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 3 cây cầu vượt phá Tam Giang, gồm cầu Phú Vang – Phú Vinh, cầu Hà Trung (Phú Vang – Vinh Lộc) và cầu Vĩnh Tu (Quảng Điền – Phong Quảng). Khi hoàn thành, hệ thống cầu này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối các xã, phường ven biển và vùng bãi ngang, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế – du lịch biển và sinh thái đầm phá.
Theo kế hoạch, cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh đã được đưa vào danh mục dự án triển khai đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, với tổng mức vốn hơn 1.023 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3km, trong đó phần cầu vượt phá dài khoảng 1,4km, rộng 15,5m; tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,6km, mặt cắt ngang 26m, bảo đảm khả năng lưu thông đồng bộ và an toàn.
Cầu Hà Trung, nối xã Phú Vang với xã Vinh Lộc, cũng được xác định đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030, với tổng vốn dự kiến khoảng 950 tỷ đồng. Dự án này nằm trong quy hoạch trục kết nối ven phá, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông TP. Huế.

TP. Huế đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 3 cây cầu vượt phá Tam Giang. Ảnh minh họa
Trong khi đó, dự án cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, hiện đang trong quá trình xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo phương án đề xuất, cầu Vĩnh Tu có chiều dài khoảng 3,24km, trong đó phần cầu chính dài 2,36km, còn lại là đường dẫn hai đầu cầu; mặt cắt ngang cầu và đường dẫn rộng 15,5m.
Khi hệ thống các cầu vượt phá Tam Giang được hình thành, khoảng cách di chuyển từ các xã, phường ven phá đến trung tâm TP. Huế sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại an toàn của người dân. Đồng thời, các công trình này sẽ mở ra dư địa phát triển du lịch biển – du lịch sinh thái đầm phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài gần 70km và diện tích mặt nước hơn 216km2.
Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, các dự án cầu vượt phá Tam Giang còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phục vụ phòng chống thiên tai và di dời dân cư khi bão lũ. Đây cũng được xem là lời giải cho kiến nghị kéo dài nhiều năm của người dân ven phá, khi những cây cầu vĩnh viễn sẽ xóa bỏ tình trạng chia cắt đôi bờ, chấm dứt sự phụ thuộc vào các chuyến đò ngang tồn tại suốt nhiều thế hệ.