Aa

Việt Nam sắp xây thêm cây cầu vượt mới bắc qua đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, vốn đầu tư 1.500 tỷ

Thứ Ba, 16/09/2025 - 23:41

Cây cầu này sẽ có tổng chiều dài khoảng 3.240m, trong đó phần cầu chính dài 2.360m, đoạn tuyến dẫn hai đầu cầu khoảng 880m, chi phí xây dựng khoảng 1.200 tỷ.

Theo báo Xây dựng, ngày 16/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết đã có tờ trình gửi UBND thành phố xin quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang, nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo đề xuất, cầu Vĩnh Tu sẽ có tổng chiều dài khoảng 3.240m, trong đó phần cầu chính dài 2.360m, đoạn tuyến dẫn hai đầu cầu khoảng 880m. Điểm đầu dự án nằm tại ngã ba Tỉnh lộ 4 - Tỉnh lộ 19 (xã Quảng Điền), cách bến đò Cồn Tộc khoảng 330m; điểm cuối kết nối với quốc lộ 49B và tuyến đường ven biển tại phường Phong Quảng, cách bến đò Vĩnh Tu khoảng 450m.

Việt Nam sắp xây thêm cây cầu vượt mới bắc qua đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, vốn đầu tư 1.500 tỷ- Ảnh 1.

Cầu Vĩnh Tu sẽ có tổng chiều dài khoảng 3.240m, trong đó phần cầu chính dài 2.360m, đoạn tuyến dẫn hai đầu cầu khoảng 880m. Ảnh minh họa

Mặt cắt ngang cầu và đường dẫn được thiết kế rộng 15,5m, đầu tư đồng bộ hạ tầng gồm vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Chi phí xây dựng ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

Ban QLDA nhấn mạnh sự cần thiết của dự án, bởi các xã, phường ven biển hiện bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi và đầm phá kéo dài gần 70km. Hiện giao thông chủ yếu dựa vào Quốc lộ 49B ở bờ Đông và Tỉnh lộ 4 dài khoảng 40km ở bờ Tây. Trong khi khu vực phía Nam phá Tam Giang đã có cầu Tư Hiền, Trường Hà và Thuận An, thì khu vực phía Bắc - nơi đặt vị trí cầu Vĩnh Tu - vẫn chưa có công trình vượt phá. Người dân các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Phong Quảng, Phong Phú lâu nay phải qua lại bằng đò Vĩnh Tu, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi hình thành, cầu Vĩnh Tu sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các xã, phường ven biển với trung tâm TP. Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận tải và đi lại an toàn hơn. Đồng thời, công trình góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển và sinh thái tại phá Tam Giang - hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài gần 70km, diện tích mặt nước hơn 216 km2.

Việt Nam sắp xây thêm cây cầu vượt mới bắc qua đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, vốn đầu tư 1.500 tỷ- Ảnh 2.

Một góc phá Tam Giang. Ảnh: Báo Xây dựng

Dự kiến, cầu Vĩnh Tu khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối đồng bộ với các công trình hiện hữu như cầu Ca Cút, cầu Thuận An, cầu Trường Hà, cầu Tư Hiền. Qua đó, hình thành hệ thống đường “xương cá” nối Quốc lộ 49A với Tỉnh lộ 4 và Quốc lộ 49B, tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng và công tác phòng chống thiên tai, di dời dân cư khi bão lũ.

Ngoài cầu Vĩnh Tu, TP. Huế cũng đang lên kế hoạch đầu tư thêm hai công trình vượt phá Tam Giang trong giai đoạn 2026-2030.

Cây cầu thứ nhất bắc qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang (mới) với xã Phú Vinh (mới), đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/1/2024. Theo hồ sơ dự án, công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 3km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,4km, rộng 15,5m; đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,6km, mặt cắt ngang 26m. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.023 tỷ đồng. Hiện UBND TP. Huế đã chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị, phấn đấu khởi công trong giai đoạn 2026–2030.

Cây cầu thứ hai, mang tên Hà Trung, sẽ nối xã Phú Vang (mới) với xã Vinh Lộc (mới), thuộc dự án Đường La Sơn - Hà Trung, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 950 tỷ đồng. Dự án này đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo Ban QLDA, khi hệ thống các cầu vượt phá Tam Giang được hoàn thiện, không chỉ kết nối đồng bộ hạ tầng vùng ven biển mà còn mở ra không gian phát triển mới cho TP. Huế. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy du lịch biển, du lịch cộng đồng ven phá và kinh tế thủy sản, đồng thời góp phần bảo tồn, khai thác bền vững hệ sinh thái “lá phổi xanh” lớn nhất Đông Nam Á.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top