Aa

Vợ đại gia Lê Phước Vũ bán tháo cổ phiếu HSG vì “rớt giá”?

Thứ Năm, 24/05/2018 - 06:00

Bất chấp cổ phiếu HSG đang “rớt giá” và bốc hơi 50%, công ty Tâm Thiện Tâm, do bà Hoàng Thị Hương Xuân - vợ của đại gia Lê Phước Vũ làm Chủ tịch vẫn liên tục đăng ký bán cổ phiếu và thoái toàn bộ vốn tại Tập đoàn Hoa Sen.

Bán cổ phiếu HSG vì “rớt giá”?

Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, hết thời gian đăng ký từ 19/4 đến 17/5/2018, Tâm Thiện Tâm đã bán xong 5 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 19,21 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 5,49%.

Trước đó, tháng 1/2018, Công ty Tâm Thiện Tâm của bà Hoàng Thị Xuân Hương cũng đã bán bớt 5 triệu cổ phiếu HSG khi giá đang ở mức khoảng 25.000 - 28.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đó không lâu, Công ty Tâm Thiện Tâm tiếp tục đăng ký bán nốt hơn 19,21 triệu cổ phiếu còn lại. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/5 đến 21/6/2018. Với thị giá hiện nay của HSG, nếu bán ra thành công hơn 19,21 triệu cổ phiếu HSG thì Công ty Tâm Thiện Tâm của bà Hương Xuân sẽ thu về khoảng gần 269 tỷ đồng và không còn là cổ đông HSG nữa.

Trước khi đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ còn lại tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm là một trong 4 cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp sản xuất tôn nổi tiếng này.

Công ty Tâm Thiện Tâm do bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ đại gia Lê Phước Vũ làm Chủ tịch đăng ký bán hết cổ phiếu HSG, thoái sạch vốn khỏi Tập đoàn Hoa Sen

Công ty Tâm Thiện Tâm do bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ đại gia Lê Phước Vũ, làm Chủ tịch đăng ký bán hết cổ phiếu HSG, thoái sạch vốn khỏi Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh: Internet

Trong khi cổ phiếu HSG đang có đà giảm giá rất mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại thì việc công ty Tâm Thiện Tâm, do bà Hoàng Thị Hương Xuân - vợ của đại gia Lê Phước Vũ - làm Chủ tịch, bán cổ phiếu này ra liệu có càng khiến cổ phiếu HSG mất đi niềm tin với nhà đầu tư? Ngay phiên giao dịch hôm 22/5, HSG là một trong số các cổ phiếu giảm kịch biên độ 6,9%, từ mức 13.100 đồng/cổ phiếu về 12.200 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2018, cổ phiếu HSG đã “bốc hơi” hơn 50% giá trị.

Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen cũng thông báo về việc sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 35 triệu cổ phiếu mới, để trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ thực hiện 100:10 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới) vào ngày 1/6 tới đây.

Như vậy, nếu lượng cổ phiếu HSG do công ty bà Hương Xuân bán ra trước ngày 1/6 thì sẽ không được hưởng quyền lợi từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng lần này.

Kết thúc quý I/2018, Tập đoàn Hoa Sen đang có kết quả kinh doanh không mấy “sáng sủa”. Tổng doanh thu toàn tập đoàn ghi nhận 7.800 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen thu về lại giảm 25% so với cùng kỳ, chỉ đạt 332 tỷ đồng.

Cổ phiếu HSG có thể bị loại khỏi danh mục của ETF?

Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) mới đây đã công bố báo cáo “Ước tính thay đổi danh mục ETF quý II/2018”. Theo đó, Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ chốt số liệu kỳ quý II/2018 cho chỉ số FTSE Vietnam Index vào ngày 25/5.

Về quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), SSI Retail Research dự báo HSG có thể bị loại ra khỏi chỉ số. Mặc dù cổ phiếu vẫn đạt các tiêu chí yêu cầu nhưng do giá trị cổ phiếu đã giảm 50% kể từ cuối tháng 2 khiến HSG rơi ra ngoài top 98% về vốn hóa của rổ cổ phiếu đạt yêu cầu. Nhiều khả năng HSG bị loại ra khổi rổ chỉ số, đồng nghĩa với việc HSG sẽ bị bán ra 4,6 triệu cổ phiếu.

Sau khi loại HSG, danh mục chỉ số vẫn còn đủ số lượng tối thiểu 25 cổ phiếu và có thể không cần thêm cổ phiếu mới.

Với những đòn dáng mạnh liên tục dội vào cổ phiếu HSG và đại gia Lê Phước Vũ khi công ty vợ liên tục bán cổ phiếu HSG bất chấp HSG đang rớt giá thảm hại, cùng thông tin HSG cũng có thể bị loại khỏi danh mục của ETF có thể sẽ khiến đại gia này thêm "đau đầu" vì hiện giá trị cổ phiếu chỉ còn 50%.

Nỗi đau mất tiền có thể cứu lại khi thị trường phục hồi, nhưng phải chấp nhận sự thật khi vợ “bất chấp” thoái hết toàn bộ vốn khỏi Hoa Sen chắc hẳn sẽ là “dấu ấn khó quên” với không riêng gì đại gia Lê Phước Vũ. Sự việc này chắc hẳn sẽ khiến cổ đông HSG có nhiều “lấn cấn” và thắc mắc tại sao "người má ấp tay kề" của Chủ tịch HSG lại “bất chấp” rút vốn khỏi Tập đoàn Hoa Sen trong khi cổ phiếu đang “rớt giá” thảm hại, liệu mình – những cổ đông nhỏ lẻ có nên “tháo chạy” khỏi cổ phiếu HSG trước khi những cơn lũ sắp tới sẽ “càn quét” tài khoản?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top