Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, tại buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn chủ trì, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn đã được đưa ra rà soát. Một trong số nội dung đó, là kế hoạch triển khai Tháp Hùng Vương và mở rộng Quảng trường Hùng Vương.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng và Sở Tài chính, tỉnh đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng khu vực Quảng trường Hùng Vương với quy mô khoảng 5,93ha. Song song với đó, phương án thi tuyển kiến trúc công trình Tháp Hùng Vương cũng được đưa ra như một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị tại Phú Thọ. Ảnh: Cổng Thông tin Phú Thọ
Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện đối mặt với nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án đòi hỏi phải di dời nhiều đối tượng, bao gồm các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Trung tâm cũ, các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, cùng một số cơ quan, đơn vị như trụ sở Chi cục Hải quan và Viễn thông Phú Thọ.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, việc tổ chức thi tuyển kiến trúc Tháp Hùng Vương sẽ chỉ được triển khai sau khi các đồ án quy hoạch liên quan được phê duyệt và chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quảng trường Hùng Vương được thông qua.
Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định đây là dự án thể hiện quyết tâm chính trị đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Đồng thời, ông nhấn mạnh tính chất đặc biệt của công trình khi không chỉ là dự án xây dựng đơn thuần mà còn mang tầm vóc quốc gia, đóng vai trò tạo dựng điểm nhấn về không gian văn hóa – kiến trúc của tỉnh.

Tháp Hùng Vương - mẫu kiến trúc được lựa chọn trưng bày lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: T.L
Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung; đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng phương án bố trí lại vị trí cho các cơ quan, doanh nghiệp phải di dời. Công tác tái định cư cho người dân cũng cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa lợi ích và ổn định đời sống.
Tháp Hùng Vương là một trong 6 nhóm dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo định hướng, công trình sẽ tích hợp các chức năng dịch vụ – công cộng, không gian văn hóa và cảnh quan cây xanh, hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tham quan của người dân và du khách trong dài hạn.
Khi hoàn thành, Tháp Hùng Vương được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Phú Thọ, mang đậm dấu ấn thời đại Hùng Vương, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Trì trở thành "thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam".