Aa

Bất động sản 24h: Cảnh báo dự án "ma" gắn mác Bộ Công an

Thứ Sáu, 04/12/2020 - 10:30

Cảnh báo dự án "ma" gắn mác Bộ Công an; Thị trường bất động sản 2021: “Thận trọng nửa đầu năm, bứt phá vào cuối năm”... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Cảnh báo dự án "ma" gắn mác Bộ Công an

Văn bản của UBND phường Tân Thới Nhất nêu rõ, thời gian gần đây trên địa bàn phường xuất hiện tình trạng một số sàn giao dịch bất động sản rao bán về dự án nhà ở xã hội Lê Minh - Bộ Công an do Công ty Lê Minh kết hợp Bộ Công an làm chủ đầu tư.

UBND phường Tân Thới Nhất khẳng định, hiện trên địa bàn không có dự án nhà ở xã hội nào của Công ty Lê Minh được triển khai. Theo đó, UBND phường này thông báo đến người dân sống trên địa bàn phường và các khu vực lân cận tránh để kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án căn hộ nhà ở xã hội Lê Minh - Bộ Công an được quảng bá có tổng diện tích quy hoạch 25.787m2, mật độ xây dựng 37%, quy mô 4 tòa với 15 tầng và 1.540 căn hộ chung cư.

Dự án cũng được quảng bá là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ dành cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… và được cho thuê hoặc cho ở với ưu thế giá rẻ so với sản phẩm thương mại trên thị trường.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Không còn siêu dự án, nhà đất Thạch Thất, Hòa Lạc gãy "sóng"...môi giới, đầu cơ tăng tốc đẩy giá, tạo sốt ảo cuối năm để thoát hàng

Hồi giữa năm 2020, nhà đất thạch thất bỗng nhiên sốt nóng rầm rộ khi xôn xao thông tin một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực BĐS đề xuất xây dựng 2 khu đô thị trên địa phận huyện Thạch Thất. Khu đô thị thứ nhất ở khu đất rộng 200ha ngay sát khu công nghệ cao vào đại lộ Thăng Long. Khu đô thị thứ hai nằm giáp huyện Quốc Oai, cách đại lộ Thăng Long 500m và gần đường từ đại lộ đi vào trung tâm huyện Thạch Thất.

Ngay sau khi có thông tin này, môi giới liên tục tạo ra những cơn sốt ảo. Cụ thể, thời điểm đó tại khu đất giãn dân Quan Giai, thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất nằm ở rìa làng, bỏ không nhiều năm bỗng nhiên sốt nóng, giá đất bị “cò” đẩy lên từng ngày, thậm chí từng giờ.

Dòng người nườm nượp kéo về xem đất, đông như trẩy hội, hoạt động chào bán diễn ra rầm rộ. Ô tô xếp thành hàng dài từ phía đầu làng. Nhiều người ăn mặc lịch sự đứng thành từng tốp chỉ trỏ về phía những khu đất. Trên tay cầm sổ đỏ, hoặc bản sao, sơ đồ lô đất. Đất đang có giá từ 5-9 triệu đồng mỗi m2 thì bỗng chốc tăng lên 16-23 triệu đồng/m2.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thị trường bất động sản 2021: “Thận trọng nửa đầu năm, bứt phá vào cuối năm”

Năm 2020 đang đi đến những ngày cuối cùng, giới chuyên môn cũng liên tục đưa ra các dự báo về thị trường bất động sản năm 2021. Liệu thị trường sẽ có sự chuyển dịch ra sao? Phân khúc nào sẽ thu hút được nhà đầu tư?

Qua 2 đợt dịch bùng phát, tính đến tháng 8 năm 2020, có đến 923 doanh nghiệp bất động sản phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, tăng 136% so với cùng kỳ, cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế khác.

Năm 2020 sắp khép lại, giới chuyên môn nhận định, bức tranh thị trường bất động sản năm 2021 sẽ tươi sáng hơn nhờ vào những quyết tâm rất lớn và kịp thời của Chính phủ. Đồng thời, đây sẽ là công cụ hỗ trợ, một đòn bẩy đắc lực không chỉ cho các doanh nghiệp đang gặp khó trong lĩnh vực bất động sản, mà còn cho cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Liên quan đến câu chuyện về thị trường địa ốc, Reatimes đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, để nhìn lại những khó khăn mà Covid-19 đã gây ra, đồng thời dự đoán về thị trường bất động sản trong những ngày cận kề năm mới. 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Khách hàng Sea Holdings cầu cứu công an giải quyết tranh chấp

Như Reatimes đã phản ánh trong các bài viết Mua nhà của SeaHoldings, ở tầng 10 vẫn "ngập lụt", Sea Holdings trốn tránh khi bị tố “treo đầu dê bán thịt chó”?, Sea Holdings “treo đầu dê bán thịt chó”, cư dân phải làm sao?, Choáng váng với "phong cách" Singapore của đại gia Sài Gòn, chung cư Fresca Riversidedo Công ty CP bất động sản Sea Holdings (Sea Holdings) làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng Phước Thành (Công ty Phước Thành) thi công, chính thức hoạt động từ tháng 6/2020.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sinh sống, cư dân tại đây đã bức xúc với hàng loạt vấn đề trong xây dựng và công trình xuống cấp nghiêm trọng. Cư dân đã nhiều lần gửi thư và phản ánh trực tiếp với Sea Holdings, nhưng bị chủ đầu tư này trốn tránh.

Cư dân khổ sở vì ngập

Trước tình trạng chủ đầu tư cố ý “chây ỳ”, phủi trách nhiệm, mới đây, đại diện cư dân cho biết, họ đã soạn đơn gửi chủ đầu tư và Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.HCM, công an quận Thủ Đức… tố cáo về các sai phạm tại chung cư Fresca Riverside.

Trong đơn, cư dân đã phản ánh tới 17 vấn đề về sai phạm của Sea Holdings tại dự án Fresca Riverside mà Reatimes đã phản ánh trước đó. Một trong những vấn đề gây bức xúc là, tại thời điểm nhận nhà, hệ thống thoát mùi của bể xử lý nước thải, bể tự hoại và thông hơi của trục thoát nước căn hộ đấu nối chung, ống thông hơi không đưa thẳng lên mái mà dừng lại ở tầng 16. Điều này làm cho tầng 16 và một số tầng khác có mùi hôi khó chịu.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Năm 2021, lợi nhuận ngân hàng có thể tăng 15%, nợ xấu lên 4%

Dù tín dụng khởi sắc nhưng thách thức phía trước đối với ngành ngân hàng được đánh giá là vẫn rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp, chưa thấy rõ đỉnh dịch.

Tuy vậy, giới chuyên môn đã đưa ra 3 lý do để lạc quan hơn đối với tương lai ngành ngân hàng năm 2021.

Thứ nhất, các nước ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong chống dịch. Vắc-xin phòng bệnh cũng sắp được đưa vào sản xuất. Thực tế, thời gian qua, dù dịch bệnh chưa được khống chế, nhưng kinh tế thế giới vẫn đang dần phục hồi.

Thứ hai, năm 2020, Việt Nam dù ở nhóm nước ít ỏi có GDP tăng trưởng dương, song mức tăng tương đối thấp. Dựa trên nền thấp này, số liệu sẽ dễ được đẩy lên cao.

Thứ ba, kinh tế thế giới đang hồi phục hình theo hình chữ U, nhưng với Việt Nam đang theo hình chữ V.

Với những yếu tố trên, cộng thêm động lực tăng trưởng từ kinh tế số, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho rằng, khả năng năm 2021 GDP có thể tăng 6,5 - 7%. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2021, tín dụng tăng khoảng 10 - 15% là hợp lý.

Xem thông tin chi tiết tại đây


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top