bỏ cọc

Đề xuất bồi thường 50% giá trị quyền sử dụng đất nếu trúng đấu giá mà bỏ cọc

Đề xuất bồi thường 50% giá trị quyền sử dụng đất nếu trúng đấu giá mà bỏ cọc

Tin tức

Bộ TN&MT đề xuất, nếu tự ý hủy kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng thì ngoài tiền đặt trước, người trúng đấu giá sẽ phải nộp khoản tiền tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá...

Hà Nội: Gặp khó về đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội: Gặp khó về đấu giá quyền sử dụng đất

Tin tức

Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng bỏ cọc sau khi giá đấu bị đẩy lên cao bất thường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị, ổn định đời sống dân cư và làm rối loạn thị trường BĐS.

"Bội thực" đấu giá đất, sẵn sàng "bỏ cọc chạy lấy người"

"Bội thực" đấu giá đất, sẵn sàng "bỏ cọc chạy lấy người"

Thị trường

Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhiều địa phương đang có hiện tượng "bội thực" đấu giá đất.

Bỏ cọc loạt lô đất đấu giá ở quận trung tâm Hà Nội

Bỏ cọc loạt lô đất đấu giá ở quận trung tâm Hà Nội

Thị trường

4 lô đất khu X4 (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được ghi nhận bỏ cọc, cơ quan chức năng đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục để ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Tân Hoàng Minh thông tin về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm

Tân Hoàng Minh thông tin về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm

Dự án

Vào tối ngày 11/1, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức xác nhận về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm, TP.HCM.

Lên đầu trang
Top