Aa

‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên sẽ trở thành khu du lịch quốc gia

Chủ Nhật, 19/04/2026 - 16:23

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo tổ chức lập, trình phê duyệt đề án xây dựng nơi đây trở thành Khu du lịch quốc gia.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Thông báo số 331/TB-UBND, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2026, trong đó nhấn mạnh loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trọng tâm xuyên suốt là việc khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh; đồng thời tăng cường quản lý xây dựng và hệ thống chiếu sáng đô thị.

‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên sẽ trở thành khu du lịch quốc gia- Ảnh 1.

Măng Đen sẽ trở thành khu du lịch quốc gia. Ảnh minh họa

Song song với đó, tỉnh đặt mục tiêu thúc đẩy các đề án chiến lược mang tính nền tảng. Trong đó có Đề án Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (sau khi được Chính phủ phê duyệt); Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển – đảo; đồng thời tổ chức lập, trình phê duyệt Đề án xây dựng Măng Đen trở thành Khu du lịch quốc gia.

Sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính (Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen cũ), xã Măng Đen có diện tích 39.692ha, dân số hơn 9.100 người, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Với khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, độ che phủ rừng hơn 75%, nơi đây được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên.

Đến nay, Măng Đen có 30.760ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 28.449ha đã giao cho cộng đồng quản lý, duy trì độ che phủ trên 72%. Địa phương đang phát triển du lịch sinh thái, dược liệu và mô hình tín chỉ carbon, hướng đến kinh tế xanh, bền vững.

Du lịch Măng Đen đang tăng trưởng mạnh mẽ, với 150 cơ sở lưu trú, hơn 1.500 phòng, công suất phòng bình quân 65–70%. Hai làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo và Kon Pring đã được công nhận, ba làng khác đang hoàn thiện. 9 tháng đầu năm 2025, Măng Đen đón 1,4 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 40%/năm.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao như: nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; VSIP II; các dự án điện và các dự án tại Khu công nghiệp, sản xuất dược liệu tập trung Đăk Tô. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh thị trường thế giới biến động và giá nhiên liệu tăng cao.

Một yêu cầu đáng chú ý được đặt ra là phải tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các dự án trọng điểm, qua đó tạo chuyển biến cụ thể ngay trong quý II/2026. Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được xác định là động lực tăng trưởng then chốt, cần được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Từng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã cam kết tại Kế hoạch số 33/KH-UBND năm 2026.

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân. Đặc biệt, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội cần được đẩy mạnh nhằm đảm bảo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Với hàng loạt nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu rõ ràng, Quảng Ngãi đang cho thấy quyết tâm tạo đột phá trong điều hành, hướng tới tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng phát triển trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top