Tại buổi làm việc với xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) về định hướng phát triển kinh tế - du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc phát huy lợi thế khí hậu, cảnh quan và bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.
Theo định hướng, Măng Đen sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cảng hàng không Măng Đen, các tuyến tỉnh lộ và đường liên khu vực, mở rộng không gian phát triển đô thị. Mục tiêu đến năm 2030, địa phương trở thành trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng tầm quốc gia, gắn với phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân.
Song song với đó, Măng Đen đang đa dạng hóa sản phẩm du lịch gồm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, khám phá thiên nhiên và thể thao. Các không gian mới như phố đi bộ, khu kinh tế đêm, chợ phiên, vườn đá nghệ thuật đã góp phần thu hút và giữ chân du khách. Hiện xã đang triển khai 3 mô hình du lịch nông nghiệp trên diện tích 2ha, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2025.
Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết địa phương đang xúc tiến cụm công nghiệp quy mô 50ha, kêu gọi các nhà máy chế biến nông sản và dược liệu; đồng thời bố trí khoảng 30 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất.

Xã Măng Đen sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng tầm quốc gia. Ảnh minh họa
Sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính (Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen cũ), xã Măng Đen có diện tích 39.692ha, dân số hơn 9.100 người, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Với khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, độ che phủ rừng hơn 75%, nơi đây được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên.
Đến nay, Măng Đen có 30.760ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 28.449ha đã giao cho cộng đồng quản lý, duy trì độ che phủ trên 72%. Địa phương đang phát triển du lịch sinh thái, dược liệu và mô hình tín chỉ carbon, hướng đến kinh tế xanh, bền vững.
Du lịch Măng Đen đang tăng trưởng mạnh mẽ, với 150 cơ sở lưu trú, hơn 1.500 phòng, công suất phòng bình quân 65–70%. Hai làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo và Kon Pring đã được công nhận, ba làng khác đang hoàn thiện. 9 tháng đầu năm 2025, Măng Đen đón 1,4 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 40%/năm.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, Măng Đen cần tiếp tục phát huy bản sắc riêng, gắn phát triển du lịch với quy hoạch đô thị bền vững, xây dựng nơi đây thành đô thị du lịch sinh thái đặc trưng của Tây Nguyên, vừa gìn giữ môi trường, vừa lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.