Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An – Tam Cốc – Bích Động.
Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động, cùng với Cố đô Hoa Lư và rừng đặc dụng Hoa Lư, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp (di sản kép) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vào tháng 6/2014. Nơi đây nổi bật với giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, cảnh quan thiên nhiên hang động, núi đá vôi hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng.
Phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ khu danh thắng rộng 9.663ha. Quy hoạch nhằm làm rõ các giá trị nổi bật của khu di sản, gắn bảo tồn với phát triển bền vững, đưa Tràng An – Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm đến tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đồng thời là động lực phát triển du lịch của Ninh Bình và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
Trọng tâm là bảo tồn nguyên vẹn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, cụ thể hóa định hướng phát triển địa phương và thực hiện cam kết với UNESCO. Quy hoạch cũng xác định rõ ranh giới bảo vệ, phân khu chức năng, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng phù hợp từng giai đoạn.

Đưa danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động trở thành khu du lịch hấp dẫn của quốc tế. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút đầu tư và phát huy vai trò cộng đồng trong gìn giữ di sản.
Nguyên tắc xuyên suốt là hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế di sản. Các hoạt động tu bổ phải giữ nguyên yếu tố gốc, đảm bảo tính toàn vẹn; việc khai thác du lịch và xây dựng được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường.
Các khu vực thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, trải nghiệm, văn hóa. Làng truyền thống được giữ nguyên hiện trạng, không đô thị hóa, đồng thời bảo tồn cảnh quan nông nghiệp, làng nghề và giá trị văn hóa phi vật thể.
Nhiều làng nghề như đá Ninh Vân, ren Ninh Hải, rượu Gia Lạc, hoa cảnh Ninh Xuân cùng các lễ hội truyền thống như Hoa Lư, Thái Vi, Bái Đính… tiếp tục được bảo tồn, gắn với phát triển du lịch.
Quy hoạch cũng định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ sinh thái, văn hóa – lịch sử, tâm linh đến du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, MICE và chăm sóc sức khỏe.
Việc triển khai quy hoạch được kỳ vọng sẽ nâng tầm giá trị Di sản thế giới Tràng An, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.