điạ phương

Nhiều địa phương kêu gọi nhà đầu tư cho các dự án hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều địa phương kêu gọi nhà đầu tư cho các dự án hàng nghìn tỷ đồng

Xúc tiến đầu tư

Từ cuối tháng 2 đến nay, nhiều địa phương từ Bắc chí Nam đang mời gọi đầu tư các dự án quy mô lớn từ vài trăm tỷ tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hà Nam đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2024

Hà Nam đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2024

Xúc tiến đầu tư

Cục thống kê tỉnh Hà Nam cho biết, ba tháng đầu năm 2024, Hà Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,98%, là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 5 cả nước.

Bất động sản địa phương tuần qua (25 - 31/3): Bắc Ninh sẽ có 25 khu công nghiệp vào năm 2030, Dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Đắk Lắk được phép mở bán

Bất động sản địa phương tuần qua (25 - 31/3): Bắc Ninh sẽ có 25 khu công nghiệp vào năm 2030, Dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Đắk Lắk được phép mở bán

Pháp lý bất động sản

Bắc Ninh sẽ có 25 KCN vào năm 2030; Dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Đắk Lắk được phép mở bán; Vĩnh Phúc thu hút 15 dự án đầu tư vào các KCN quý I.. là những tin tức bất động sản địa phương đáng chú ý tuần qua.

Nhiều địa phương \'cởi trói\' cho phân lô tách thửa

Nhiều địa phương \'cởi trói\' cho phân lô tách thửa

Thị trường

Sau một thời gian cấm đến nay nhiều địa phương đã "cởi trói" cho phân lô tách thửa trở lại.

Đề án 06: Bộ, ngành phải đi trước, thông suốt trước khi triển khai xuống địa phương

Đề án 06: Bộ, ngành phải đi trước, thông suốt trước khi triển khai xuống địa phương

Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị giao ban với các bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh...

Quy hoạch các tỉnh: Nhiều địa phương muốn trở thành trung tâm, “hạt nhân” của vùng, quốc gia

Quy hoạch các tỉnh: Nhiều địa phương muốn trở thành trung tâm, “hạt nhân” của vùng, quốc gia

Kiến trúc - Quy hoạch

Hiện đã có 58/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong. Nhiều địa phương mong muốn trở thành “cực tăng trưởng mới” để phát huy hết lợi thế của mình…

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được giải quyết

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được giải quyết

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 yêu cầu khẩn trương báo cáo những kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành chưa được các bộ, cơ quan giải quyết.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Tin tức

Trước tình trạng kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời hoặc có trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, Thủ tướng đã ban hành Công điện chấn chỉnh.

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Tin tức

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính.

Hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún

Hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún

Tin tức

Các địa phương phải rà soát lại danh mục các dự án, tránh đầu tư dàn trải, manh mún, làm lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư, tốn thời gian thực hiện quy trình thủ tục, gây rủi ro về công tác cán bộ.

Lên đầu trang
Top