Aa

Dự án 'lên đời' nhà máy thủy điện hơn 30 năm tuổi lớn nhất miền Nam gặp khó, lãnh đạo tỉnh lập tức vào cuộc

Thứ Sáu, 17/04/2026 - 11:54

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cần đẩy nhanh công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với công trình năng lượng trọng điểm và lớn nhất khu vực phía Nam, trước ngày 20/4/2026.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII và bản điều chỉnh. Trong đó, trọng tâm là dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng - công trình năng lượng quan trọng tại khu vực phía Nam.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải phối hợp hướng dẫn UBND xã Trị An xử lý các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 20/4/2026.

Hơn 77% mặt bằng đã bàn giao, nhiều hạng mục vẫn đình trệ

Dự án thủy điện Trị An mở rộng có quy mô 200MW (gồm 2 tổ máy), do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Theo thống kê, dự án cần thu hồi 92,09ha đất, tương ứng 192 thửa, liên quan đến 55 trường hợp. Đến nay, khoảng 71,54ha đã được bàn giao để thi công, đạt 77,5% diện tích. Phần còn lại gồm 28 thửa đất với diện tích hơn 25 ha, chủ yếu là đất nhận khoán, hiện vẫn đang trong quá trình xử lý.

Dự án 'lên đời' nhà máy thủy điện hơn 30 năm tuổi lớn nhất miền Nam gặp khó, lãnh đạo tỉnh lập tức vào cuộc- Ảnh 1.

Công trường xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh: A Lộc/ Báo Tuổi Trẻ

Chính phần diện tích này đang trở thành "nút thắt" khiến nhiều hạng mục không thể triển khai đồng bộ.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 12/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có buổi chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVN), dự án hiện gặp khó khăn ở cả khâu mặt bằng và nguồn cung vật liệu.

Dự án 'lên đời' nhà máy thủy điện hơn 30 năm tuổi lớn nhất miền Nam gặp khó, lãnh đạo tỉnh lập tức vào cuộc- Ảnh 2.

Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu. Ảnh: Báo Lao Động

Tại khu vực công trình chính, việc thi công tuyến ống áp lực vào nhà máy chưa thể triển khai do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Bãi đổ thải cũng đã quá tải vì vướng các thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Ngoài ra, hạng mục cầu Hiếu Liêm - một công trình quan trọng phục vụ thi công hiện vẫn chưa được bàn giao mặt bằng tại vị trí mố B và đường dẫn đầu cầu.

Không chỉ vậy, nguồn đá dăm phục vụ xây dựng đang thiếu hụt, trong khi giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu, tăng mạnh từ đầu tháng 3 khiến chi phí thi công đội lên. Lượng vật liệu thực tế cung ứng mới chỉ đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu.

Để đảm bảo mục tiêu phát điện vào năm 2027, Ban Quản lý dự án Điện 3 kiến nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại phục vụ thi công.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần có giải pháp tăng nguồn cung vật liệu, trong đó xem xét nâng công suất khai thác mỏ đá Tân Cang 1 và giới thiệu thêm các mỏ đá khác để bổ sung.

Công trình năng lượng lớn gắn với lịch sử phát triển

Nhà máy Thủy điện Trị An, đặt tại xã Trị An, từ lâu đã là một trong những nguồn cung điện quan trọng của khu vực phía Nam. Công trình được xây dựng từ năm 1984, trong vòng 7 năm với sự hỗ trợ từ Liên Xô, chính thức vận hành từ năm 1991 và đóng vai trò chủ lực trong hệ thống điện quốc gia suốt nhiều thập kỷ.

Dự án 'lên đời' nhà máy thủy điện hơn 30 năm tuổi lớn nhất miền Nam gặp khó, lãnh đạo tỉnh lập tức vào cuộc- Ảnh 3.

Hình ảnh các chuyên gia Liên Xô có mặt tại công trường Thủy điện Trị An thời điểm khởi công xây dựng từ năm 1984. Ảnh: Thủy điện Trị an cung cấp

Nguồn tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, dự án có quy mô thi công lớn với khối lượng đào đắp khoảng 23 triệu m3 đất đá, sử dụng 73.000 tấn thép cùng gần 600.000 tấn bê tông. Trong giai đoạn chuẩn bị, gần 1 triệu lượt người đã tham gia với khoảng 6 triệu ngày công, xử lý hơn 30.000ha lòng hồ và tổ chức di dời khoảng 19.000 người dân.

Ở giai đoạn cao điểm, lực lượng thi công lên tới khoảng 30.000 lao động cùng lúc, cùng sự hỗ trợ của khoảng 500 chuyên gia nước ngoài. Quá trình xây dựng trong điều kiện phức tạp cũng ghi nhận những hy sinh, trở thành dấu ấn lịch sử gắn với công trình. Đây là công trình mang tầm cỡ quốc gia, không đơn thuần chỉ giải quyết nhu cầu điện năng cho sinh hoạt, sản xuất, mà còn phục vụ cho công cuộc tái thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh cũng như góp phần đào tạo một đội ngũ cán bộ, kỹ sư cho ngành điện trong nước.

Trước nhu cầu điện năng tăng cao, dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020. Đến tháng 8/2025, EVN chính thức khởi công hạng mục chính với tổng vốn đầu tư gần 3.965 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng bao gồm các hạng mục chính: Xây dựng kênh dẫn vào cửa nhận nước, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, kênh xả sau nhà máy, đường vận hành... với hai tổ máy (mỗi tổ máy công suất 100MW).

Theo dự kiến, tổ máy thứ nhất sẽ hoàn thành lắp đặt vào tháng 9/2026 và phát điện vào giữa tháng 12/2027. Trong khi đó, tổ máy thứ hai hoàn thành lắp đặt vào tháng 1/2027 và phát điện vào cuối tháng 12/2027.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top