Aa

'Gỡ khó' cho dự án nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam

Thứ Sáu, 13/03/2026 - 19:07

Công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam hiện đang được các bên liên quan thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc về tái định cư và sinh kế cho người dân, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trong giai đoạn 2029-2030.

Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến tái định cư

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, sáng 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Pháp (AFD) - đơn vị tài trợ vốn cho dự án nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái tại xã Bác Ái Tây.

Đây là dự án nguồn điện quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do EVN làm chủ đầu tư. Công trình có tổng công suất thiết kế 1.200MW với 4 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 21.100 tỷ đồng.

'Gỡ khó' cho dự án nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo thống kê của địa phương, việc triển khai dự án ảnh hưởng đến 66 hộ dân với 341 nhân khẩu, trong đó 57 hộ là đồng bào dân tộc Raglai. Tổng diện tích đất cần thu hồi để phục vụ dự án khoảng 48,33ha.

Đến 27/8/2025, công tác chi trả bồi thường và hỗ trợ cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã hoàn tất.

Xây dựng chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân

Trong buổi làm việc, các bên đã tập trung trao đổi về các vấn đề còn tồn tại liên quan đến kế hoạch tái định cư, phục hồi sinh kế và cơ chế tham gia của cộng đồng trong quá trình triển khai dự án.

Đại diện Ngân hàng Phát triển Pháp đề xuất xem xét các chính sách hỗ trợ bổ sung đối với các hộ dân tộc thiểu số Raglai cũng như những nhóm dễ bị tổn thương thông qua chương trình phục hồi sinh kế. Bên cạnh đó, phía ngân hàng cũng nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện dự án.

'Gỡ khó' cho dự án nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 2.

Lễ thi công Công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2. Ảnh: Trần Trung/ Báo VnExpress

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đề nghị xây dựng khung chính sách bồi thường đối với tuyến đường dây 500kV - tuyến truyền tải điện phục vụ nhà máy - trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu của bên tài trợ vốn và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng khẳng định địa phương thống nhất với các định hướng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị EVN khi xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh kế cần tham vấn kỹ ý kiến người dân, dựa trên nhu cầu thực tế như trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề hoặc chuyển đổi sinh kế để đảm bảo hiệu quả lâu dài; đồng thời lưu ý cần tăng cường công tác tham vấn cộng đồng, đồng thời nghiên cứu phương án bố trí 66 hộ dân tham gia bảo vệ rừng sau khi dự án đi vào vận hành thông qua nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng.

Công trình lưu trữ năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

Theo báo VnExpress, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái được xem là dự án thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam và là một trong những công trình trọng điểm của EVN trong giai đoạn hiện nay.

'Gỡ khó' cho dự án nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam- Ảnh 3.

Đây được xem là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam. Ảnh minh họa

Loại hình thủy điện tích năng hoạt động theo cơ chế lưu trữ năng lượng: vào thời điểm nhu cầu điện thấp, nhà máy sử dụng điện dư để bơm nước từ hồ thấp - hồ Sông Cái - lên hồ chứa phía trên. Khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, lượng nước này được xả xuống để phát điện, giúp cân bằng và ổn định hệ thống điện.

Theo đại diện EVN, tổ máy đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2029 và tổ máy cuối cùng vào tháng 12/2030. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2031.

Đại diện EVN cho biết trên báo VnExpress: "Dự án này sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững".

Với công suất 1.200MW, dự án được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết công suất hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Khi đi vào vận hành, công trình không chỉ giúp ổn định lưới điện mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam trong những năm tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top