Aa

Hà Nội thu hồi đất của hàng chục hộ dân, nhường chỗ xây dựng cây cầu thứ 6 bắc qua dòng sông biểu tượng

Thứ Sáu, 06/02/2026 - 12:39

Động thái mới nhất đến từ địa phương nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

UBND xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội vừa thông báo công khai các quyết định thu hồi đất phục vụ dự án thành phần 1.1 – bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ một trong những công trình giao thông trọng điểm vượt sông Hồng của Thủ đô.

Theo đó, ngày 3/2/2026, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc đã ban hành các quyết định thu hồi đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP đối với 21 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Đại Đồng để phục vụ dự án. Việc công khai được thực hiện từ nay đến khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Thông tin được niêm yết tại Nhà văn hóa thôn Đại Đồng và trụ sở UBND xã Thiên Lộc, đồng thời gửi trực tiếp tới từng hộ dân và phát trên hệ thống truyền thanh địa phương để người dân theo dõi, giám sát.

Hà Nội thu hồi đất của hàng chục hộ dân, nhường chỗ xây dựng cây cầu thứ 6 bắc qua dòng sông biểu tượng- Ảnh 1.

Công trường dự án. Ảnh: Quang Thái

Song song với công tác mặt bằng, trên công trường cầu Thượng Cát, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương ngay cả khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề. Hàng trăm kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc theo phương án 3 ca, 4 kíp, duy trì thi công xuyên lễ, xuyên Tết với mục tiêu rút ngắn tiến độ từ 3-5 tháng so với kế hoạch.

Dù vậy, quá trình triển khai vẫn đối mặt một số khó khăn. Theo nhà thầu, mặt bằng bàn giao phục vụ thi công còn phân tán, chưa liền mạch, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức các mũi thi công đồng bộ. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng như bê tông, xi măng, cát, đá, sỏi có nguy cơ thiếu hụt khi nhiều dự án giao thông lớn tại Hà Nội cùng thời điểm bước vào cao điểm triển khai. Trước tình hình này, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, chia nhỏ phân đoạn thi công và lên kế hoạch hoàn thành các hạng mục dưới nước như cọc khoan nhồi, bệ trụ trước tháng 5/2026 nhằm tránh ảnh hưởng của mùa lũ.

Hà Nội thu hồi đất của hàng chục hộ dân, nhường chỗ xây dựng cây cầu thứ 6 bắc qua dòng sông biểu tượng- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án

Theo kế hoạch, dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu phải hoàn thành vào quý II/2027. Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết đã đề nghị chính quyền địa phương bàn giao đúng tiến độ các phần diện tích đã xác định, đặc biệt là khu vực đất nông nghiệp cần xử lý nền đất yếu và khu vực thi công cầu đúc hẫng qua đê, bảo đảm điều kiện triển khai liên tục.

Cầu Thượng Cát là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng, được thiết kế theo kết cấu dây văng, tạo hình biểu trưng "cánh chim hòa bình" vươn trên dòng sông biểu tượng, vừa mang giá trị kỹ thuật hiện đại, vừa hướng tới điểm nhấn cảnh quan mới cho Thủ đô. Điểm đầu dự án tại km3+504 (đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát), điểm cuối tại km8+731 (quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc). Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,9km, đường dẫn 1,3km; mặt cắt ngang bố trí 8 làn xe gồm 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không chỉ tăng cường kết nối hai bờ sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc Thủ đô, tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang sông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top