Aa

Hồ nước nhân tạo rộng gấp 2.000 lần hồ Gươm sẽ trở thành khu du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế

Thứ Ba, 17/02/2026 - 20:12

Nơi đây được kỳ vọng không chỉ là điểm đến mới của TP. HCM và vùng phụ cận mà còn là động lực phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong dài hạn.

Hồ Dầu Tiếng từ lâu được xem là “biển hồ” giữa vùng Đông Nam Bộ. Đây là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có diện tích mặt nước khoảng 270km2, dung tích trữ xấp xỉ 1,58 tỷ m3 nước và hơn 45km2 vùng bán ngập. Xét về quy mô, hồ lớn gấp khoảng 50 lần Hồ Tây và tới 2.000 lần Hồ Gươm.

Hồ nước nhân tạo rộng gấp 2.000 lần hồ Gươm sẽ trở thành khu du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế- Ảnh 1.

Một góc Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Internet

Trước đây, hồ trải dài trên địa phận ba tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh; sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này nay thuộc địa giới TP. HCM, Đồng Nai và Long An. Không chỉ là công trình thủy lợi trọng điểm, hồ Dầu Tiếng còn giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh nguồn nước cho cả vùng.

Theo thống kê, hồ cung cấp nước tưới trực tiếp cho khoảng 1.170km2 đất nông nghiệp tại nhiều địa phương, đồng thời tạo nguồn cho gần 940km2 đất dọc sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Nhờ đó, hồ trở thành “trái tim thủy lợi” của khu vực phía Nam, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Song song với vai trò thủy lợi, tiềm năng du lịch của hồ Dầu Tiếng ngày càng được chú ý. Đầu năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ) Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành trình bày Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo định hướng của HĐND tỉnh, khu vực này được kỳ vọng phát triển thành điểm đến sinh thái – nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Đề án được lập trên toàn bộ diện tích gần 3.612ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng quản lý. Mục tiêu là khai thác hài hòa giá trị cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng và yếu tố văn hóa – tâm linh để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí; qua đó tạo nguồn thu tái đầu tư cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hồ nước nhân tạo rộng gấp 2.000 lần hồ Gươm sẽ trở thành khu du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế- Ảnh 2.

Một góc Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Internet

Theo đề cương, nhiều loại hình dịch vụ được nghiên cứu như khu lưu trú nghỉ dưỡng, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, quảng trường trung tâm, hồ nhân tạo, khu thể thao dưới nước, bến thuyền, bãi tắm, công viên chuyên đề, công viên thể thao công cộng, khu ẩm thực – chợ đêm, thậm chí cả vườn thú safari cùng các tiện ích đồng bộ. Đề án cũng xây dựng phương án phát triển các tuyến tham quan, điểm du lịch và giải pháp tổ chức thực hiện.

Về quy mô khai thác, đơn vị quy hoạch đưa ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn 2050: khả năng tiếp nhận tối đa cho một lượt khách lưu trú khoảng 13.613 người; tổng số phòng lưu trú dự kiến khoảng 4.880 phòng, gồm khách sạn và các loại hình lưu trú thấp tầng khác. Quy mô lao động trực tiếp và gián tiếp ước tính 16.000 – 20.000 người. Lượng khách tối đa có thể đón trong ngày được dự báo dao động từ 37.098 đến 61.601 người.

Với lợi thế về mặt nước rộng lớn, cảnh quan rừng phòng hộ và vị trí kết nối thuận lợi, hồ Dầu Tiếng đang đứng trước cơ hội chuyển mình từ công trình thủy lợi thuần túy thành cực tăng trưởng du lịch sinh thái của khu vực. Nếu được triển khai bài bản, đây không chỉ là điểm đến mới của TP. HCM và vùng phụ cận mà còn là động lực phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong dài hạn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top