Aa

Khi 3 tỉnh này về chung một nhà, tỉnh mới không chỉ giáp nhiều tỉnh thành nhất Việt Nam mà còn sở hữu cả 'Đà Lạt của miền Bắc'

Thứ Hai, 02/06/2025 - 20:45

Việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mang tên tỉnh Phú Thọ đang mở ra một chương mới cho phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng khu vực phía Bắc. Đặc biệt, vùng núi Tam Đảo – “Đà Lạt của miền Bắc” hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư nhờ vị trí chiến lược, khí hậu mát mẻ và hệ sinh thái đa dạng.

Khi đề án sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ được thực hiện, không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là bước ngoặt chiến lược trong việc tái cơ cấu không gian phát triển của cả vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh mới, nếu giữ tên là Phú Thọ, sẽ trở thành địa phương giáp nhiều tỉnh thành nhất Việt Nam, đồng thời sở hữu một báu vật thiên nhiên: Tam Đảo – “Đà Lạt của miền Bắc”.

Khi 3 tỉnh này về chung một nhà, tỉnh mới không chỉ giáp nhiều tỉnh thành nhất Việt Nam mà còn sở hữu cả 'Đà Lạt của miền Bắc'- Ảnh 1.

Một góc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Internet

Tam Đảo – Viên ngọc du lịch giữa mây trời

Nằm cách Hà Nội chỉ khoảng 70km, Tam Đảo từ lâu đã được ví như “Đà Lạt thứ 2” bởi khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình và độ cao lý tưởng. Ba ngọn núi huyền thoại là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa vươn mình giữa biển mây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên trác tuyệt.

Với độ cao từ 1350m đến 1388m, Tam Đảo mang trong mình khí hậu mát mẻ quanh năm, là nơi mà du khách có thể cảm nhận đủ bốn mùa chỉ trong một ngày: sáng xuân se lạnh, trưa hè nắng nhẹ, chiều thu dịu dàng và đêm đông lạnh giá. Chính điều này khiến Tam Đảo trở thành điểm “trốn nóng” lý tưởng mỗi dịp hè đến.

Khi 3 tỉnh này về chung một nhà, tỉnh mới không chỉ giáp nhiều tỉnh thành nhất Việt Nam mà còn sở hữu cả 'Đà Lạt của miền Bắc'- Ảnh 2.

Nằm cách Hà Nội chỉ khoảng 70km, Tam Đảo từ lâu đã được ví như “Đà Lạt thứ 2” bởi khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình và độ cao lý tưởng. Ảnh: Internet

Liên kết vùng – Đòn bẩy mới cho du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng

Trước đây, Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nay khi về “chung một nhà” với Phú Thọ và Hòa Bình, vùng núi này có cơ hội trở thành trung tâm liên kết du lịch đa vùng. Từ Tam Đảo, du khách có thể dễ dàng khám phá hồ Hòa Bình, thung lũng Mai Châu hay đồi chè Long Cốc, Đền Hùng – những điểm đến nổi tiếng của Hòa Bình và Phú Thọ.

Việc sáp nhập giúp hình thành các tour du lịch liên tuyến, thúc đẩy du khách lưu trú dài ngày hơn và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch cũng trở nên đa dạng hơn: từ nghỉ dưỡng núi, trekking, du lịch sinh thái, cho đến du lịch văn hóa (văn hóa Mường, văn hóa cội nguồn) và du lịch cộng đồng.

Cơ hội đầu tư cho bất động sản nghỉ dưỡng và nông nghiệp chất lượng cao

Với khí hậu lý tưởng, thiên nhiên đa dạng và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Tam Đảo đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái và resort cao cấp.

Đặc biệt, với lợi thế nông nghiệp sạch, các sản phẩm đặc trưng như su su, rau Tam Đảo sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, tạo tiền đề xây dựng thương hiệu nông sản vùng miền và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng.

Hơn nữa, một tỉnh quy mô lớn như tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập sẽ dễ dàng thu hút nguồn vốn đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối vùng, tạo điều kiện lý tưởng để các nhà đầu tư bất động sản khai thác hiệu quả hơn quỹ đất tại Tam Đảo và các khu vực phụ cận.

Khi 3 tỉnh này về chung một nhà, tỉnh mới không chỉ giáp nhiều tỉnh thành nhất Việt Nam mà còn sở hữu cả 'Đà Lạt của miền Bắc'- Ảnh 3.

Tam Đảo đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái và resort cao cấp. Ảnh: Internet

Bảo tồn thiên nhiên – Yếu tố then chốt trong quy hoạch phát triển

Tam Đảo không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là một kho báu sinh học cần được bảo vệ. Vườn Quốc gia Tam Đảo với hệ động thực vật phong phú và nhiều loài quý hiếm cần được đặt vào quy hoạch tổng thể và đồng bộ với các khu bảo tồn của Hòa Bình, Phú Thọ. Điều này không chỉ đảm bảo phát triển bền vững mà còn nâng cao giá trị sinh thái – yếu tố ngày càng được khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

Sự sáp nhập ba tỉnh không chỉ tạo ra một đơn vị hành chính lớn mạnh mà còn mở ra chương mới cho vùng đất Tam Đảo – nơi từng là “viên ngọc xanh” của Vĩnh Phúc, nay trở thành “báu vật chiến lược” của tỉnh mới. Với vị trí kết nối vùng thuận lợi, khí hậu lý tưởng và tiềm năng phát triển đa dạng, Tam Đảo đang sẵn sàng bứt phá để trở thành điểm đến hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng của miền Bắc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top