Aa

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép

Chủ Nhật, 09/11/2025 - 20:07

Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng 7.200m2, trong đó diện tích sàn xây dựng khoảng 400m2.

Tọa lạc ngay cạnh Quốc lộ 7A, đoạn qua xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành cũ (tỉnh Nghệ An), tòa “Lâu đài Thoan Bình” của anh Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978) khiến nhiều người đi qua phải dừng chân ngắm nhìn vì độ hoành tráng và xa hoa hiếm có.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 1.

Toàn cảnh tòa lâu đài. Ảnh: Báo Dân trí

Khởi công từ tháng 2/2022 với hàng trăm người thi công xây dựng, công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp cổ điển với tông màu vàng đồng và tím xanh sang trọng. Tổng mức đầu tư của tòa lâu đài ước tính hơn 70 tỷ đồng, nằm trên khu đất rộng 7.200m2, trong đó diện tích sàn xây dựng khoảng 400m2. Công trình gồm 3 tầng chính và 3 tầng tum, trong đó tum cao nhất tới 18m, nâng tổng chiều cao gần 40m.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 2.

Công vào của lâu đài. Ảnh: Báo Dân trí

Ngay từ cổng vào, bảng tên “Lâu đài Thoan Bình” được mạ vàng nổi bật - kết hợp tên của vợ chồng anh Thoan và chị Phạm Thị Bình. Gia chủ tuổi Ngọ nên cánh cổng bằng đồng mạ vàng khắc hình hai con ngựa chiến được chế tác công phu.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 3.

Một góc không gian tầng 1. Ảnh: Internet

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 4.

Phòng karaoke của gia đình. Ảnh: Internet

Bước vào trong, không gian nội thất được thiết kế tỉ mỉ: tường, trần, đồ dùng trang trí đều được dát vàng công nghiệp và vàng 24K. Tầng 1 là phòng khách với nội thất gỗ chạm khắc tinh xảo, kết hợp giữa vẻ cổ điển và công nghệ hiện đại. Bên trái là bộ bàn ghế gỗ khổng lồ, còn đối diện là phòng karaoke gia đình với thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 5.

Phòng vệ sinh cũng được dát vàng. Ảnh: Internet

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh nhất là phòng vệ sinh, trong đó bồn cầu và bồn tiểu đều được dát vàng bóng loáng - chi tiết khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 6.

Giường ngủ bọc da, đầu giường trạm trổ họa tiết hoàng gia. Ảnh: Internet

Phía ngoài, mặt tiền lâu đài được trang trí bằng các phù điêu và hoa văn cách điệu cầu kỳ. Trước nhà là sân vườn hàng trăm mét vuông với đài phun nước phong cách châu Âu, tạo nên khung cảnh bề thế giữa vùng quê yên bình.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 7.

Một góc không gian bên ngoài. Ảnh: Internet

Đến nay, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Mỗi ngày, có không ít người dân và du khách đi qua đều dừng lại tham quan, chụp ảnh và chiêm ngưỡng.

Không chỉ nổi tiếng với “lâu đài 70 tỷ”, ông Nguyễn Vĩnh Thoan - từng được mệnh danh là “đại gia đồng nát” - còn sở hữu siêu xe Lamborghini Huracan LP 610-4 trị giá hàng chục tỷ đồng. Ông cũng từng bỏ ra 500 triệu đồng để mua một cây săng lẻ khổng lồ từ Lào về trồng trong khuôn viên.

Thông tin về khối tài sản cùng tòa lâu đài của vị đại gia này từng nhiều lần gây “bão” trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Lâu đài dát vàng gần 100 tỷ của ‘đại gia đồng nát’: Huy động hàng trăm người xây dựng, từng phải tháo dỡ 1 phần công trình trái phép- Ảnh 8.

Ông Thoan đã tự tay tháo dỡ phần công trình vi phạm. Ảnh: Hải Đăng

Đầu tháng 10/2024, hộ gia đình ông Thoan bị phản ánh xây dựng công trình phụ phục vụ sinh hoạt trên đất nông nghiệp và xây lâu đài trên 4 thửa đất chưa hợp thửa. Đại diện UBND huyện Yên Thành (cũ) xác nhận: “Hộ ông Nguyễn Vĩnh Thoan có hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Phần diện tích nhà chính được xây dựng đúng quy định vì 4 thửa đất đều thuộc quyền sử dụng của ông Thoan, nhưng ông đã dựng thêm một công trình phụ rộng vài chục mét vuông trên đất nông nghiệp”.

Ngay sau đó, địa phương đã xử lý dứt điểm vi phạm, ông Thoan cam kết tự khắc phục hậu quả, do đó xã không tiến hành xử phạt hành chính.

Từ một người thu mua phế liệu, anh Nguyễn Vĩnh Thoan đã gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ khiến nhiều người “ngả mũ” thán phục. Tuy nhiên, câu chuyện về “đại gia đồng nát” và tòa lâu đài dát vàng giữa miền quê Nghệ An vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận - không chỉ vì độ xa hoa, mà còn bởi hành trình đổi đời ít ai ngờ tới.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top