Luật Xây dựng 2014
Luật Xây dựng (sửa đổi) đã đáp ứng được yêu cầu tất yếu từ thực tiễn
Sự kiện bình luậnĐó là nhận định của chuyên gia tại Hội thảo quốc gia về "Luật Xây dựng năm 2025 - Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý", diễn ra ngày 9/1.
KĐT ở Hà Nội “quên” trường học: Lãnh đạo thành phố bất lực hay thiếu trách nhiệm với dân?
Rea MagazineNhững khu đô thị (KĐT) này có hàng vạn dân sinh sống, nhưng nhiều năm nay vẫn không có trường học. Vậy đó là trách nhiệm của chính quyền thành phố hay chủ đầu tư?
Khu đô thị “quên” trường học: Rất cần sự vào cuộc của Thanh tra Chính phủ
Nghiên cứu - Phản biệnThanh tra Chính phủ cần vào cuộc làm rõ những vi phạm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xin chỉ đạo xử lý triệt để bởi thực trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay.
Khu đô thị thiếu trường học: Căn bệnh nan y và lời giải từ góc độ pháp lý
Nghiên cứu - Phản biệnPháp luật đã có đầy đủ quy định nhưng tình trạng các KĐT "quên" trường học vẫn diễn ra rất phổ biển, vì vậy cần truy xét để quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý.
Dân khổ sở vì thiếu trường học, lãnh đạo Hà Nội có biết không?
Nghiên cứu - Phản biệnSau Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014, Chính phủ đã ban hành một loạt Nghị định, nhưng tới nay nhiều khu đô thị (KĐT) tại Hà Nội không có trường học, hoặc làm dở dang, bỏ mặc cỏ mọc nhiều năm trời.
Sửa đổi Luật Xây dựng: Những mục tiêu cải cách mạnh mẽ
Thời sựĐiểm mới nổi bật của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014 là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.
Xây bệnh viện trong khu đô thị Ngoại giao đoàn, người dân phản ứng
Pháp lý bất động sảnNhiều người dân sống tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn đã chặn đường, căng băng rôn phản đối việc xây dựng bệnh viện ung bướu trong khu đô thị này.
Từ Dự án Ngoại giao đoàn đến câu chuyện rối quy hoạch
Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12, Luật Xây dựng 2014 đã quy định rõ về điều kiện điều chỉnh quy hoạch, cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thực hiện sai các quy định về quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, một số chủ đầu tư đang bước ra ngoài ranh giới quy hoạch được phép, gây thiệt hại cho người dân.