Aa

Nỗ lực gỡ khó cho tuyến cao tốc gần 44.000 tỷ băng qua con đèo hiểm trở, chạy dọc tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam

Thứ Bảy, 28/03/2026 - 21:16

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu đưa dự án trọng điểm của tỉnh hoàn thành 50% khối lượng công việc trước 15/5.

Siết tiến độ dự án

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng hiện đang bước vào giai đoạn then chốt khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh tại tỉnh Gia Lai. Đây là tuyến giao thông chiến lược dài khoảng 125km, kết nối vùng duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, trong đó có đoạn đi qua khu vực địa hình đèo dốc phức tạp.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đã tổ chức rà soát tiến độ và yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc triển khai, đặc biệt tại những khu vực còn chậm, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia này.

Nỗ lực gỡ khó cho tuyến cao tốc gần 44.000 tỷ băng qua con đèo hiểm trở, chạy dọc tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 1.

Nhiều phương tiện máy móc được huy động tại khu vực tái định cư Vĩnh Phú (thuộc phường An Nhơn). Ảnh: T.Sỹ/ Báo Gia Lai

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan đến hàng nghìn hộ dân.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, dự án thành phần 1 dự kiến thu hồi khoảng 179,5ha, ảnh hưởng đến 1.489 hộ dân và 8 tổ chức. Dự án thành phần 2 thu hồi khoảng 576,7ha của 1.683 hộ dân và 11 tổ chức. Theo đó, toàn dự án tại Gia Lai có khoảng 500 hộ cần bố trí tái định cư và gần 3.000 ngôi mộ phải di dời để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án thành phần 1, đến cuối tháng 3, địa phương đã hoàn tất chi trả bồi thường cho hơn 1.000 hộ và bàn giao được 12,2km mặt bằng. Trong khi đó, dự án thành phần 3 đã đạt tỷ lệ phê duyệt bồi thường hơn 71%, song tỷ lệ bàn giao thực tế mới đạt khoảng 45%, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa hồ sơ và triển khai ngoài thực địa.

Đẩy nhanh tái định cư để "mở đường" cho dự án

Theo nguồn tin trên báo Gia Lai, song song với giải phóng mặt bằng, Gia Lai đang khẩn trương xây dựng hệ thống khu tái định cư nhằm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Tỉnh đã triển khai quy hoạch và xây dựng ít nhất 9 khu tái định cư cho các dự án thành phần, cùng với 8 khu khác phục vụ hai đoạn tuyến chính, tập trung tại nhiều địa phương như An Nhơn, Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê. Các khu này dự kiến bố trí chỗ ở cho gần 500 hộ dân.

Nỗ lực gỡ khó cho tuyến cao tốc gần 44.000 tỷ băng qua con đèo hiểm trở, chạy dọc tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 2.

Một góc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Báo Tiền Phong

Riêng 4 khu tái định cư thuộc dự án thành phần 3 đã hoàn tất thiết kế và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch.

Tại một số địa phương như xã Bình An, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và vận động người dân đã được triển khai quyết liệt, giúp nhiều khu tái định cư đạt tiến độ tích cực, với phần lớn hộ dân đồng thuận bàn giao đất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, đồng thời đặt mục tiêu rõ ràng: Các khu vực chậm tiến độ phải hoàn thành ít nhất 50% khối lượng trước ngày 15/5.

Đáng chú ý, các vị trí ưu tiên giải phóng mặt bằng sẽ được xác định trước để nhà thầu có thể tiếp cận thi công sớm, tránh tình trạng "xen kẹp" gây gián đoạn và lãng phí thời gian.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với hệ thống chính trị để vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời bảo đảm quá trình xác minh nguồn gốc đất được thực hiện minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được xem là trục giao thông chiến lược, kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Tây Nguyên - khu vực còn nhiều tiềm năng nhưng hạn chế về hạ tầng.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển qua các khu vực đèo dốc hiểm trở mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy giao thương, logistics và thu hút đầu tư cho Gia Lai.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000km2, đứng thứ ba cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top