Theo Quy hoạch phát triển hệ thống Khu du lịch quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045, cả nước có 61 địa điểm tiềm năng được định hướng đầu tư, phát triển thành các hạt nhân du lịch quy mô quốc gia. Đây được xem là những “đầu tàu” thu hút nguồn lực theo hướng tập trung, hiệu quả, tạo động lực lan tỏa cho các vùng, địa phương, đồng thời góp phần định hình thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Trong số 61 địa điểm tiềm năng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 15 điểm, nổi bật như Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, Ba Bể, Mù Cang Chải, Na Hang - Lâm Bình hay Núi Cốc. Đây là khu vực giàu tài nguyên tự nhiên, cảnh quan hùng vĩ và đậm đặc giá trị văn hóa bản địa.

Việt Nam có 61 địa điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia. Ảnh: Internet
Vùng Đồng bằng sông Hồng có 11 địa điểm, tiêu biểu như Ba Vì, Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, Cát Bà, Tràng An hay Tam Chúc – những điểm đến hội tụ giá trị di sản, tâm linh và sinh thái đặc sắc.
Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm số lượng lớn nhất với 17 địa điểm, trải dài từ Sầm Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn đến Vịnh Cam Ranh và Ninh Chữ.
Tây Nguyên có 5 địa điểm như Măng Đen, Yok Don, Hồ Tà Đùng hay Đan Kia - Suối Vàng.
Vùng Đông Nam Bộ cũng có 5 điểm tiềm năng, gồm Cần Giờ, Núi Bà Đen và Hồ Trị An.
Trong khi đó, Đồng bằng sông Cửu Long có 8 địa điểm như Ninh Kiều, Tràm Chim, Hà Tiên và Mũi Cà Mau.
Giai đoạn sau năm 2030, quy hoạch sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số địa điểm tiềm năng như Y Tý, Bắc Hà (Lào Cai), Tủa Chùa (Điện Biên), Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, hồ Đồng Mô (Hà Nội), Pù Luông, Bến En (Thanh Hóa)… nhằm mở rộng dư địa phát triển.
Tính đến tháng 5/2024, cả nước đã có 9 khu du lịch được công nhận là Khu du lịch quốc gia, gồm Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai), Núi Sam (An Giang), Trà Cổ – Móng Cái (Quảng Ninh), Mũi Né (Lâm Đồng), Đền Hùng – (Việt Trì, Phú Thọ), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La) và Côn Đảo (TP. HCM).
Trong 61 điểm đến được quy hoạch, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là một trong những cái tên đáng chú ý của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thiên Cầm còn rất hoang sơ. Ảnh: Dương Huyền
Sở hữu hình cánh cung mềm mại, bãi biển Thiên Cầm có ba bãi tắm tựa lưng vào chân núi, trong đó bãi chính dài khoảng 3km. Dưới chân núi là chùa Yên Lạc, trên đỉnh có chùa Cầm Sơn – những điểm tâm linh thanh tịnh. Ngoài khơi là Hòn Én, Hòn Bớc với bãi đá hoang sơ, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Đến Thiên Cầm, du khách có thể đắm mình trong làn nước xanh trong, trải nghiệm chợ cá Cồn Gò cùng ngư dân địa phương, thưởng thức đặc sản biển như mực một nắng và nhiều loại hải sản tươi sống.
Hiện khu du lịch Thiên Cầm có 28 cơ sở lưu trú với hơn 1.100 phòng đạt chuẩn, cùng 44 nhà hàng với trên 3.100 bàn ăn, có thể phục vụ khoảng 18.000 khách cùng lúc. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cấp hạ tầng, đón đầu dòng khách khi được đầu tư theo định hướng Khu du lịch quốc gia.
Việc Thiên Cầm được đưa vào danh mục quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội thu hút đầu tư bài bản, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hơn trong giai đoạn tới.