Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 11-CV/TU chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các tổ công tác tuyên truyền của tỉnh và Đảng ủy các xã, phường liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đúng tiến độ.
Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Đảng ủy các xã Nhân Thắng, Gia Bình, Lương Tài và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo đề nghị của Công an tỉnh; kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
Đảng ủy Sở Xây dựng lãnh đạo Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.
Được biết, theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai cả nước, sau Sân bay Long Thành.
Dự án được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo ICAO, với công suất khai thác đến năm 2030 đạt khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Theo lộ trình, giai đoạn 1 (2025-2030) được chia thành hai phân kỳ. Trong đó, giai đoạn 1.1 (2025-2027) tập trung hoàn thành các hạng mục thiết yếu phục vụ Hội nghị APEC 2027; giai đoạn 1.2 (2026-2030) tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm vận hành đồng bộ toàn dự án.
Giai đoạn 2 (2031-2050) sẽ hoàn thiện toàn bộ công trình theo quy hoạch, nâng công suất khai thác lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới trở thành trung tâm hàng không quy mô lớn của khu vực.