Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thọ.
Dự án được triển khai tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với quy mô hơn 3 triệu m2 và tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị công bố và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên địa bàn.
Theo thông tin từ quyết định chấp thuận đầu tư, dự án có thời hạn hoạt động 70 năm. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp gần 600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.
Khu công nghiệp Ninh Thọ nằm gần khu vực cảng biển và Khu kinh tế Vân Phong - một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quan trọng của miền Trung hiện nay.

Ông Lê Huyền - Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian.
Vị trí này được đánh giá có lợi thế lớn về kết nối giao thông và vận chuyển hàng hóa khi nằm gần hệ thống cảng nước sâu, các tuyến giao thông huyết mạch và khu vực đang được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp - logistics.
Theo định hướng quy hoạch, khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ cùng các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Khu công nghiệp Ninh Thọ. Ảnh minh họa
Động thái mở rộng thêm quỹ đất công nghiệp diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang thúc đẩy chiến lược phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và tăng trưởng dựa trên công nghiệp công nghệ cao.
Địa phương này hiện được Trung ương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với trọng tâm phát triển xoay quanh Khu kinh tế Vân Phong - khu vực được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa đang hội tụ nhiều điều kiện để "cất cánh" lên TP trực thuộc Trung ương.
Trong vài năm gần đây, Khánh Hòa liên tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics nhằm tạo nền tảng thu hút các dòng vốn sản xuất mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ.
Việc bổ sung thêm Khu công nghiệp Ninh Thọ được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng năng lực tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp, tạo thêm quỹ đất sản xuất và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
Trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp tại các trung tâm truyền thống phía Nam và phía Bắc đang dần thu hẹp quỹ đất, các địa phương ven biển miền Trung như Khánh Hòa ngày càng được doanh nghiệp quan tâm nhờ lợi thế về hạ tầng cảng biển, quỹ đất lớn và khả năng kết nối xuất khẩu.
Sự xuất hiện của các dự án công nghiệp quy mô lớn quanh khu vực Vân Phong cũng được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái sản xuất - logistics mới tại miền Trung trong giai đoạn tới.
Khánh Hòa đang được định vị trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và du lịch quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ.
Địa phương này hiện có diện tích khoảng 8.555km2, lớn nhất trong nhóm 4 tỉnh được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương. Dân số khoảng 2,24 triệu người.
Năm 2025, GRDP của Khánh Hòa đạt khoảng 209.341 tỷ đồng, tương đương 8,34 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,11%, thấp hơn các địa phương còn lại trong nhóm. Khánh Hòa hiện sở hữu khoảng 500km đường bờ biển, 21 cảng biển và sân bay Cam Ranh - một trong những cảng hàng không quốc tế quan trọng nhất miền Trung.
Cơ cấu kinh tế của tỉnh nghiêng mạnh về dịch vụ với tỷ trọng khoảng 40,07%, trong khi công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 38,99%. Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11-12% mỗi năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% và GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 212 triệu đồng.