UBND tỉnh An Giang mới đây đã vừa ban hành quyết định giao đất và cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuê đất để triển khai Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ - dự án có tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng.
Theo quyết định, doanh nghiệp được giao và cho thuê gần 12ha đất tại đặc khu Phú Quốc để thực hiện các hạng mục đầu tiên của dự án.
Trong quỹ đất này, khoảng 1,5ha được bố trí cho phát triển nhà ở đô thị gồm biệt thự, nhà liền kề và chung cư. Gần 2,5ha khác được sử dụng cho các công trình thương mại, dịch vụ và tổ hợp du lịch.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Nguồn ảnh: Sun Group
Phần diện tích còn lại, khoảng 8ha, dành để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng như quảng trường, công viên cây xanh, giao thông nội khu, bãi đỗ xe và khu vui chơi giải trí trước khi bàn giao lại cho địa phương quản lý.
Trước đó, dự án đã được khởi công từ đầu năm 2026 với quy mô khoảng 88,4ha, nằm dọc theo Đại lộ APEC - tuyến trục cảnh quan được định hướng trở thành không gian trung tâm mới của Phú Quốc trong tương lai.
Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển tổ hợp khách sạn, thương mại và dịch vụ ven biển với nhiều công trình cao tầng. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm 15 tòa khách sạn ven biển cung cấp gần 6.500 phòng lưu trú.

Một góc đặc khu Phú Quốc hiện nay. Ảnh: Tạp chí VnEconomy
Dự án được kỳ vọng đóng vai trò hạ tầng phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo thêm dư địa để Phú Quốc phát triển theo mô hình đô thị biển hiện đại gắn với du lịch, dịch vụ và tổ chức sự kiện quốc tế.
Những năm gần đây, Sun Group liên tục mở rộng danh mục đầu tư tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh hay Phú Quốc, tập trung vào các dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hạ tầng quy mô lớn.
Riêng tại Phú Quốc, doanh nghiệp này đã phát triển hàng loạt tổ hợp du lịch và giải trí ở Nam đảo, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng du lịch và thay đổi diện mạo hạ tầng của địa phương.
Việc tiếp tục triển khai đại dự án tại Bãi Đất Đỏ cho thấy xu hướng các tập đoàn lớn đang chuyển dần sang mô hình đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, kết hợp lưu trú, thương mại, giải trí và không gian công cộng trong cùng một quần thể.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc ngày càng được chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại giải thưởng "Top Islands: Readers' Choice Awards 2025" của tạp chí Condé Nast Traveler, Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á.
Đảo ngọc đạt 95,51 điểm từ độc giả toàn cầu, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Langkawi (Malaysia), Koh Samui (Thái Lan) hay Boracay (Philippines).
Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Phú Quốc như một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới của khu vực, đồng thời mở ra thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn về lưu trú, dịch vụ và bất động sản du lịch trong giai đoạn tới.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.