Aa

Tạp chí hàng đầu thế giới ca ngợi nhà hát thuộc top đắt đỏ nhất thế giới của Việt Nam, do huyền thoại ngành kiến trúc thiết kế

Thứ Ba, 06/01/2026 - 15:18

Nhà hát này vừa được khởi công vào ngày 5/10/2025, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Trong bài viết “Why is Vietnam the new trendy destination in 2026?” (Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến “thời thượng” của năm 2026?), ấn bản tiếng Pháp của tạp chí Vogue đã dành sự chú ý đặc biệt cho Hà Nội như một trong những yếu tố tạo nên sức hút mới của du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, thay vì lựa chọn các biểu tượng quen thuộc, Vogue đã chọn Nhà hát Opera Hà Nội làm hình ảnh đại diện khi nhắc tới Thủ đô.

Tạp chí hàng đầu thế giới ca ngợi nhà hát thuộc top đắt đỏ nhất thế giới của Việt Nam, do huyền thoại ngành kiến trúc thiết kế- Ảnh 1.

Tạp chí Vogue viết về Hà Nội. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Viết về Hà Nội, tác giả Jade Simon mô tả thành phố như một không gian “đa dạng nhưng hài hòa”, nơi các lớp quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại song song. Đó là một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận những biểu tượng mới mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa – chính trong tinh thần ấy, Nhà hát Opera Hà Nội được Vogue xem như dấu mốc cho tương lai của đô thị này.

“Bên cạnh Hồ Gươm đã quá nổi tiếng, trong tương lai, du khách tới Hà Nội sẽ tản bộ bên Hồ Tây để chiêm ngưỡng ‘đảo âm nhạc’ – nơi một nhà hát opera trên mặt nước dự kiến khánh thành vào năm 2027”, Vogue viết. Tạp chí thời trang danh giá đặc biệt ấn tượng khi công trình được sáng tạo bởi công ty của kiến trúc sư huyền thoại Renzo Piano, với thiết kế lấy cảm hứng từ ánh sáng và hình dáng viên ngọc trai – biểu tượng của sự tinh khiết, sang trọng và trường tồn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Nhà hát Opera Hà Nội thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Trước đó, nhiều nền tảng uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và kiến trúc đã dành những đánh giá tích cực cho dự án này. Classic FM – đài phát thanh và trang tin âm nhạc cổ điển hàng đầu Vương quốc Anh – mô tả công trình là “kết quả của một nghiên cứu sâu sắc về các mô hình toán học trong tự nhiên”, nhấn mạnh sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc, âm nhạc và cảnh quan.

Trong khi đó, tạp chí kiến trúc danh tiếng của Ý Domus gọi Nhà hát Opera Hà Nội là “một tuyên ngôn của sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc địa phương”. Còn Archilovers, mạng xã hội quốc tế dành cho kiến trúc sư và nhà thiết kế, ví công trình như “một viên ngọc kiến trúc lơ lửng giữa mặt nước”, lấy cảm hứng từ sắc óng ánh của vỏ trai nước ngọt.

Nhà hát Ngọc Trai (tên gọi của Nhà hát Opera Hà Nội) nằm trong tổ hợp Công viên văn hóa – nghệ thuật chuyên đề do Sun Group làm chủ đầu tư, khởi công ngày 5/10/2025, với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương khoảng 500 triệu USD). Dự án được triển khai trên khu đất rộng 191.241m2, trong đó riêng khu nhà hát và công viên văn hóa – nghệ thuật chiếm hơn 182.000m2.

Tạp chí hàng đầu thế giới ca ngợi nhà hát thuộc top đắt đỏ nhất thế giới của Việt Nam, do huyền thoại ngành kiến trúc thiết kế- Ảnh 2.

Phối cảnh Nhà hát Ngọc Trai. Ảnh: Internet

Công trình nhà hát cao 38,5m, diện tích xây dựng khoảng 13.000m2, được thiết kế nổi trên mặt nước với kết cấu vỏ mỏng – một trong những công nghệ xây dựng phức tạp bậc nhất hiện nay. Kiến trúc sư Renzo Piano, tác giả của hàng loạt công trình biểu tượng toàn cầu như Trung tâm Georges Pompidou (Pháp) hay tháp The Shard (Anh), trực tiếp đảm nhiệm thiết kế. Mái vòm nhà hát lấy cảm hứng từ sóng Hồ Tây, phủ lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo nên sự biến chuyển màu sắc theo từng thời điểm trong ngày.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt kiến trúc, Nhà hát Ngọc Trai còn được trang bị hệ thống acoustic cơ khí hiện đại, cho phép điều chỉnh độ vang và phản xạ âm thanh phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn. Với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, đây sẽ là một trong những nhà hát lớn nhất châu Á, đồng thời thuộc nhóm công trình biểu diễn đắt đỏ bậc nhất thế giới, sánh ngang với Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultural Centre (Kuwait, 775 triệu USD) hay Copenhagen Opera House (Đan Mạch, 370 triệu USD).

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027, trở thành tổ hợp giải trí – văn hóa – du lịch hiện đại bên Hồ Tây. Không chỉ bổ sung không gian sáng tạo và nâng tầm đời sống nghệ thuật của Thủ đô, Nhà hát Ngọc Trai còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng nghệ thuật đương đại mới, góp phần thu hút du khách quốc tế và khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top