Aa

Hà Nội: Phòng sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư bất ngờ bị bán?

Thứ Năm, 06/04/2023 - 06:00

Theo phản ánh của các hộ dân tại khu tập thể số 33b Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: Phòng sinh hoạt cộng đồng từ hơn 20 năm nay của cư dân ở khu tập thể này bất ngờ bị bán?

Ông Chu Thế Tuyên – Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Căn phòng rộng 19,5m2 là nơi sinh hoạt cộng đồng gần 30 năm qua của hơn 100 hộ dân khu tập thể quân đội này, nhưng không hiểu sao căn phòng đó lại được cấp sổ đỏ cho một hộ dân, khiến cho dân cư khu tập thể này không còn nơi sinh hoạt hội họp tổ dân phố”.

Ngôi nhà đã được chủ mới gỡ bỏ tấm biển: Phòng họp Tổ dân phố số 1.

Theo ông Tuyên: “Căn nhà có diện tích 63m2 này nhưng thực chất có 19,5m2 xưa kia là nhà tắm và khu vệ sinh chung của cả khu tập thể 33b Phạm Ngũ Lão. Năm 1994, các hộ dân trong khu tập thể này đã thống nhất cho gia đình ông Lê Kim Tuyến sử dụng khu nhà tắm đó với cam kết là gia đình ông Tuyến bỏ tiền ra xây dựng nhà, sau khi xây xong thì diện tích tầng 1 phải bàn giao lại cho cộng đồng dân cư nơi đây làm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng này là tài sản chung không ai được phép bán. Từ tầng 2 trở lên gia đình ông Tuyến được phép sử dụng. Thỏa thuận này có văn bản.

Thật bất ngờ, tháng 9/2022 cơ quan thi hành án đến làm thủ tục kê biên tài sản ngôi nhà này do chủ nhà thế chấp ngân hàng và không có khả năng chi trả. Đến lúc này người dân trong khu tập thể mới biết toàn bộ diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng đã được cấp sổ đỏ cho ông Lê Kim Tuyến từ lúc nào mà không ai trong khu dân cư này được biết?”.

Theo ông Bùi Đức Hòa - Tổ trưởng tổ Liên gia, khu tập thể 33b Phạm Ngũ Lão, cho biết: “Cư dân ở đây vẫn sử dụng phòng sinh hoạt cộng đồng này từ mấy chục năm qua, chúng tôi vẫn giữ chìa khóa, vậy tại sao căn phòng này lại trở thành tài sản cá nhân của ông Tuyến, như vậy là vô lý”.

Biên bản thỏa thuận cho gia đình ông Tuyến sử dụng diện tích nhà tắm chung của khu tập thể.

Tại buổi họp với cư dân khu tập thể 33b Phạm Ngũ Lão, ông Lê Hoàng Chung, con trai ông Tuyến và cũng là chủ mới, người đã bỏ tiền ra mua lại căn nhà thi hành án, cho biết: “Gia đình tôi đã mua lại căn nhà này trong đó có cả diện tích tầng 1 mà người dân trong khu tập thể nhận là phòng sinh hoạt cộng đồng”.

Theo ông Chung: “Không ai được phép tự ý sử dụng diện tích phòng này bởi gia đình ông đã được cấp có thẩm quyền bàn giao toàn bộ tài sản này cho cho gia đình ông, bởi ông Chung đã bỏ tiền ra mua toàn bộ, không phải là tài sản của tập thể, và ai làm sai người đó chịu trách nhiệm”.

Tại cuộc họp của cư dân khu tập thể 33b Phạm Ngũ lão với UBND phường Phan Chu Trinh, ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh, cho biết: “UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực tế việc kiến nghị phản ánh của người dân khu tập thể 33b Phạm Ngũ Lão là có cơ sở.

Đối với việc thi hành án, phường cũng đã có văn bản để nghị xem xét một cách thận trọng, cũng như phối hợp với các cơ quan để giải quyết, nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác”.

UBND phường cũng đã xác nhận: Đúng là phòng sinh hoạt chung này cư dân trong khu tập thể đã sử dụng nhiều năm, chính vì vậy UBND phường đã có văn bản gửi chi cục Thi hành án quận Hoàn Kiếm, xem xét tạm dừng việc thi hành án để làm rõ, tuy nhiên đề xuất này không được chấp thuận.

Phòng sinh hoạt cộng đồng trong khu tập thể 33b phạm Ngũ Lão.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top