Theo thông tin từ Báo Lao Động, trong tờ trình của UBND TP. HCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. HCM, nhóm dự án đầu tư ngoài ngân sách dự kiến tổ chức động thổ vào ngày 15/1/2026 gồm ba dự án lớn do nhà đầu tư thực hiện: cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc.
Trong số này, Khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án được TP. HCM đặc biệt kỳ vọng, khi thời gian qua thành phố đã tích cực kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nhiều dự án thành phần quy mô lớn đã được giới thiệu tới nhà đầu tư, đáng chú ý như sân vận động 50.000 chỗ ngồi tích hợp đường chạy điền kinh với tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng; nhà đua xe đạp lòng chảo kết hợp đường đua mô tô và sân bóng đá ngoài trời trị giá 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có học viện bóng đá và cụm 6 sân tập với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, cùng sân thi đấu điền kinh khoảng 1.500 tỷ đồng.
Trên thực tế, dự án Rạch Chiếc đã được HĐND TP. HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng mức đầu tư 8.004 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, dự án gần như “giậm chân tại chỗ”, mới chỉ dừng ở khâu chuẩn bị và chi khoảng 1,4 tỷ đồng cho công tác khảo sát, đo vẽ. Nguyên nhân chính đến từ vướng mắc pháp lý khi Luật Đầu tư công không cho phép tách riêng dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng mà phải triển khai đồng thời với dự án xây lắp, tạo áp lực rất lớn lên ngân sách thành phố.
Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện vào tháng 12/2023, khi TP. HCM vận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98, đưa Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc vào danh mục các dự án văn hóa – thể thao triển khai theo hình thức PPP. Quyết định này, về bản chất, đã mở ra “cánh cửa hồi sinh” cho một dự án từng đình trệ nhiều năm.

Khu đất của dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Tiếp đó, tại kỳ họp ngày 14/11, HĐND TP. HCM thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng bằng ngân sách Nhà nước. Động thái này nhằm bảo đảm phù hợp với cơ chế PPP, đồng thời tạo điều kiện pháp lý để thành phố kêu gọi nhà đầu tư tư nhân. Việc dừng chủ trương cũ không chỉ giúp tuân thủ quy định của Luật PPP – theo đó các dự án mời gọi đầu tư không được trùng với dự án đã có chủ trương trước đó – mà còn giảm áp lực chi ngân sách và tăng tính linh hoạt trong quá trình chuẩn bị đầu tư.
Trong bối cảnh hiện nay, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt nhờ lợi thế quỹ đất rộng khoảng 187ha tại phường Bình Trưng, sở hữu vị trí đắc địa ở cửa ngõ phía Đông TP. HCM. Khu liên hợp nằm gần các trục giao thông huyết mạch, tiếp giáp tuyến metro số 1 và chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4km – yếu tố được đánh giá là “điểm cộng” lớn về khả năng khai thác và kết nối.
Với định hướng hình thành một chuỗi giá trị thể thao – giải trí hiện đại, Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế TP. HCM, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố trên bản đồ thể thao khu vực. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nơi đây thành trung tâm thể thao – giải trí quy mô Đông Nam Á, đủ sức thu hút đầu tư, đăng cai các sự kiện lớn và thúc đẩy quá trình phát triển đô thị phía Đông trong giai đoạn tới.
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế "đầu tàu kinh tế" của TP. HCM tiếp tục được khẳng định rõ nét khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước.
Với quy mô này, TP. HCM duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của Việt Nam.